Căng thẳng tại Trung Đông:

Nguy cơ rò rỉ chất độc hóa học do không kích tại Syria

Ngày 12/12, Tổng giám đốc Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) Fernando Arias cảnh báo các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở vũ khí hóa học tại Syria có nguy cơ gây rò rỉ và nhiễm độc, đồng thời thừa nhận tổ chức này vẫn đang xác minh liệu các cơ sở đó có bị ảnh hưởng hay không.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Damascus, Syria, ngày 9/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Hôm 11/12, Israel cho biết nước này đã không kích "các kho vũ khí hóa học còn lại hoặc tên lửa và rocket tầm xa” tại Syria để đảm bảo an toàn.

Trong phát biểu ngày 12/12, Tổng giám đốc OPCW Arias nêu rõ tổ chức của ông đang theo dõi sát các báo cáo về các cuộc không kích vào các cơ sở quân sự. Hiện chưa rõ liệu các cuộc không kích này có ảnh hưởng đến các cơ sở chứa vũ khí hóa học hay không, song không loại trừ khả năng chúng có thể gây nguy cơ nhiễm độc. Ông Arias cũng khuyến cáo phải xem xét nguy cơ mất kiểm soát bất kỳ hóa chất hoặc thiết bị nguy hiểm nào tại Syria.

Cũng trong ngày 12/12, Đại sứ Mỹ tại OPCW Nicole Shampaine cho biết Washington coi tình hình hiện nay tại Syria là cơ hội đặc biệt để vĩnh viễn giải trừ vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này. 

Trả lời phỏng vấn báo giới trước phiên họp kín về Syria tại La Haye (Hà Lan), bà Shampaine cho biết Washington sẽ ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của OPCW nhằm loại bỏ kho vũ khí hóa học ở Syria.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.