Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp do bão Danas tiến gần

Ngày 7/7, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp độ IV – mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp – trước nguy cơ lũ lụt tại 2 tỉnh miền Đông nước này là Chiết Giang (Zhejiang) và Phúc Kiến (Fujian), trong bối cảnh cơn bão Danas đang tiến gần đất liền.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân di chuyển qua vùng ngập lụt tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo từ các cơ quan khí tượng Trung Quốc, Danas là cơn bão thứ tư trong năm 2025 đổ bộ vào quốc gia này. Sau khi quét qua Đài Loan vào đêm 6/7, bão đã di chuyển ra biển và dự kiến sẽ đổ bộ lần hai dọc khu vực ven biển giữa Thái Châu (Chiết Giang) và Ninh Đức (Phúc Kiến) vào khoảng chiều đến tối 8/7.

Dự báo, từ ngày 7 - 10/7, bão Danas sẽ gây ra mưa to đến rất to tại nhiều nơi, đặc biệt là khu vực Đông Nam Chiết Giang, ven biển phía Đông Phúc Kiến và tỉnh Giang Tây. Mực nước tại các sông lớn như sông Tiền Đường và các nhánh dự kiến sẽ dâng cao đáng kể.

Bộ Thủy lợi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét tại các khu vực đồi núi và tình trạng nước dâng cao vượt cảnh báo tại các sông nhỏ và vừa ở vùng chịu ảnh hưởng mưa lớn. Hiện Bộ đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão, đồng thời hướng dẫn chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng chống cụ thể. Một nhóm công tác cũng đã được cử tới Chiết Giang để hỗ trợ công tác ứng phó.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.