Trung Quốc khuyến khích các vùng nguy cơ thấp nối lại dịch vụ thị thực, hộ chiếu

Cục quản lý xuất nhập cảnh Trung Quốc ngày 27/2 khuyến khích các vùng ở Trung Quốc ít nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nối lại các dịch vụ cấp thị thực và hộ chiếu cho du khách trong và ngoài nước.
Chú thích ảnh
Đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nhà ga ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của cơ quan trên, các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở mức thấp cần nối lại toàn bộ dịch vụ về xuất nhập cảnh, những khu vực có nguy cơ ở mức trung cần nối lại dần các dịch vụ này tùy thuộc diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Thông báo nêu rõ cục xuất nhập cảnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại dịch vụ.

Thông báo cũng nhấn mạnh việc tăng cường các biện pháp kiểm dịch tại các văn phòng xuất nhập cảnh và hải quan. 

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 27/2 thông báo gia hạn lệnh cấm nhập cảnh Australia đối với người nước ngoài đến từ Trung Quốc đại lục thêm ít nhất một tuần do lo ngại nguy cơ dịch COVID-19 có thể tiếp tục lây lan. 

Ông Morrison cũng cho rằng trong những tháng tới Australia sẽ phải đối mặt với một số thách thức. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ Australia loại trừ khả năng thực hiện kích thích tài chính "mạnh hơn và rộng hơn" để đối phó với COVID-19.                         

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.