Trung Quốc khởi tố cựu bộ trưởng Đường sắt

Ngày 10/4, các công tố viên đã buộc tội cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền chức sau khi xảy ra vụ bê bối ngành đường sắt rúng động nước này.

Ngày 10/4, các công tố viên đã buộc tội cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền chức sau khi xảy ra vụ bê bối ngành đường sắt liên quan tới hàng trăm triệu nhân dân tệ.

Tân Hoa xã cho biết những cáo buộc này đã được Tòa án Nhân dân số 2 Bắc Kinh đưa ra. Chính tòa án này sẽ "đảm trách xét xử vụ án và sẽ ấn định ngày khai mạc phiên tòa". Chi tiết về những cáo buộc trên hiện vẫn chưa được công bố, trong khi tòa án từ chối bình luận về các thông tin liên quan.

Trung Quốc khởi tố cựu bộ trưởng Đường sắt ảnh 1

Cựu Bộ trưởng Lưu Chí Quân. Ảnh: Internet.

Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, ông Lưu Chí Quân - người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Đường sắt năm 2003 và bị cách chức năm 2011 - đã bị điều tra vì những khoản chi tiêu không minh bạch trong khi phân phối các hợp đồng mở rộng nhanh chóng hệ thống đường sắt cao tốc ở Trung Quốc.

Ông này bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 11/2012, một động thái mở đường cho việc xét xử cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến khoản tiền 800 triệu NDT (129 triệu USD).

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.