Trung Quốc khẳng định tăng cường đoàn kết và hợp tác với Việt Nam vì lợi ích chung của hai nước  

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 11/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 14 - 15/4/2025.

Theo người phát ngôn Lâm Kiếm, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị theo chủ nghĩa xã hội. Cả hai nước đều đang thúc đẩy cải cách và đổi mới phù hợp với điều kiện quốc gia của mình. Việc tăng cường đoàn kết và hợp tác là vì lợi ích chung của cả hai bên.

Cuối năm 2023, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam, mở ra chương mới trong cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc. Thời gian qua, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã duy trì liên lạc chiến lược với Tổng Bí thư Tô Lâm; các Bộ, ban ngành và địa phương hai bên đều duy trì trao đổi chặt chẽ; hợp tác trên nhiều lĩnh vực đã đạt được nhiều kết quả khả quan, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân cả hai nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, chuyến thăm này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam, có ý nghĩa to lớn đối với mối quan hệ giữa hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm, hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phía Trung Quốc mong đợi cùng Việt Nam coi chuyến thăm là cơ hội để củng cố tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” Trung - Việt; tăng cường tin cậy chiến lược lẫn nhau, làm sâu sắc hợp tác thực chất, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai  Việt Nam - Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất.

Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm cũng cho biết, ngoài Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng sẽ thăm hai nước Đông Nam Á khác là Malaysia và Campuchia.

Ông Lâm Kiến nhấn mạnh, các nước láng giềng là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc. Trung Quốc và Đông Nam Á là láng giềng tốt, bạn bè tốt và đối tác tốt. Chuyến thăm Đông Nam Á lần này là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm nay, có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam, Malaysia, Campuchia và quan hệ Trung Quốc - ASEAN, đồng thời tạo động lực mới cho sự phát triển hòa bình của khu vực và thế giới.

Công Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.