Trung Quốc khẳng định sẵn sàng đối thoại với EU về Ukraine

Ngày 4/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng đối thoại với Liên minh châu Âu (EU) về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và hy vọng khối này sẽ thể hiện sự độc lập chiến lược trong vấn đề này.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Bình luận về việc Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết vấn đề Ukraine, bà Mao Ninh nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng đối thoại và liên lạc với phía châu Âu để tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Ukraine".

Phát biểu tại họp báo, bà Mao Ninh nhấn mạnh dù không phải là một bên trong cuộc xung đột tại Ukraine, song Bắc Kinh ủng hộ mạnh mẽ giải pháp hòa bình và đang đóng góp tích cực cho việc đó. Bà bày tỏ hy vọng EU "sẽ thể hiện sự độc lập chiến lược" cũng như sẽ thực hiện các bước đi giúp duy trì sự ổn định lâu dài trong khu vực.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/3 ra tuyên bố chung, trong đó nêu rõ đối thoại có trách nhiệm là con đường đúng đắn để tìm ra giải pháp bền vững cho cuộc khủng hoảng Ukraine và cộng đồng quốc tế nên hỗ trợ các nỗ lực mang tính xây dựng liên quan vấn đề này.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.