Trung Quốc khẳng định kiểm soát diễn biến dịch bệnh COVID-19

Theo Tân Hoa xã, phát biểu ngày 23/12 tại một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định về cơ bản, tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở nước này là có thể dự đoán và kiểm soát được.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên tàu tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 19/12/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Mao Ninh lưu ý kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ Trung Quốc đã bảo vệ hiệu quả tính mạng và sức khỏe của người dân trong thời kỳ virus nguy hiểm nhất. Bà nói: “Khi đại dịch bước sang một giai đoạn mới, chúng tôi đã chủ động tối ưu hóa các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát để đảm bảo rằng các biện pháp có tính khoa học, chính xác và hiệu quả hơn". Hiện nay, tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh đang tăng lên, khả năng điều trị tiếp tục được nâng cao, năng lực sản xuất vật tư y tế ngày càng mở rộng và đảm bảo đủ nguồn cung tổng thể. 

Quan chức chính phủ khẳng định tình hình phòng chống dịch bệnh ở Trung Quốc nói chung là có thể dự đoán và kiểm soát được. Bà bày tỏ tin tưởng người dân sẽ đoàn kết và sớm mở ra một giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội ổn định và có trật tự. 

Bà Mao Ninh cũng cho biết thêm Trung Quốc đã chia sẻ thông tin liên quan với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và cộng đồng quốc tế một cách có trách nhiệm và sẵn sàng tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để đối phó hiệu quả hơn những thách thức của đại dịch COVID-19, bảo vệ tốt hơn tính mạng của người dân và cùng thúc đẩy sự phục hồi ổn định của tăng trưởng kinh tế...

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.