Trung Quốc kêu gọi Malaysia đàm phán lại các dự án hạ tầng

Theo hãng tin AP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Malaysia cần thông qua thương lượng để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến các dự án hạ tầng trị giá nhiều tỷ USD của Trung Quốc tại Malaysia.

Trong tuyên bố hôm 14/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các dự án của nước này tại Malaysia mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Bất cứ vấn đề nào phát sinh trong hợp tác cũng cần được giải quyết thông qua thương lượng hữu nghị.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad phát biểu trong cuộc họp báo tại Putrajaya ngày 9/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Trước đó, ngày 13/8, Thủ tướng Malaysia, Mahathir Mohamad, khi trả lời phỏng vấn của AP nói rằng ông muốn duy trì quan hệ hữu hảo với Trung Quốc và chào đón các dự án đầu tư từ nước này, miễn là các dự án có lợi cho Malaysia.

Song ông Mahathir lại có lập trường cứng rắn đối với các dự án xây dựng đường ống dẫn nhiên liệu và đường sắt được Trung Quốc hậu thuẫn khi nói rằng ông muốn hủy bỏ các dự án này.

Các dự án này, trong đó có dự án xây dựng tuyến đường sắt dọc bờ biển phía Đông Malaysia, là một phần trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Thủ tướng Mahathir Mohamad dự kiến sẽ đến thăm Trung Quốc từ ngày 17 - 21/8.

Hoàng Nhương - P/v TTXVN tại Kuala Lumpur

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.