Lo sợ nợ nần, Malaysia muốn hủy các dự án hàng tỷ đô la với Trung Quốc

Malaysia đang tìm cách hủy bỏ các dự án cơ sở hạ tầng được Trung Quốc hỗ trợ với trị giá lên tới nhiều tỷ đô la vì muốn thoát khỏi cảnh nợ nần.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Mahathir Mohamad. Ảnh: AP

Thông tin trên do Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tuyên bố ngày 13/8 trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin AP, trước vài ngày ông lên đường sang Bắc Kinh có chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi tái đắc cử trong cuộc bầu cử 3 tháng trước.

Thủ tướng Mahathir Mohamad, 93 tuổi – đang nắm giữ danh hiệu Thủ tướng lớn tuổi nhất thế giới – khẳng định ông muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc và hoan nghênh mọi cuộc đầu tư, miễn là những dự án đó có lợi cho Malaysia.

Song ông vẫn giữ quan điểm cứng rắn về dự án đường sắt và đường ống dẫn năng lượng do Trung Quốc hỗ trợ dọc bờ biển phía Đông Malysia – một dự án được ký kết bởi người tiền nhiệm Najib Razak. Hiện ông này đang bị cáo buộc tham nhũng hàng tỷ đô la từ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB.

“Chúng tôi không nghĩ chúng tôi cần hai dự án này. Chúng tôi không thấy chúng cần thiết. Nên nếu có thể, chúng tôi sẽ hủy những dự án này”, Thủ tướng Mahathir trả lời trung tâm điều hành Putrajaya.

Chính phủ mới của Malaysia đã đình chỉ hoạt động trên các dự án và kêu gọi cắt giảm mạnh trong chi phí xây dựng ước tính hơn 22 tỷ đô la. Một số khoản đã được thanh toán và rất khó để hồi lại.

Trong thời gian nắm quyền, cựu Thủ tướng Najib muốn Malaysia thắt chặt quan hệ hơn với Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh lại coi Malaysia như là một phần quan trọng trong sáng kiến thương mại toàn cầu Vành đai và Con đường. Cựu Thủ tướng đã đạt được các thỏa thuận cho tuyến đường sắt East Coast Rail Link dài 688 km và hai đường ống dẫn khí vào năm 2016.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.