Trung Quốc kêu gọi Bangladesh, Myanmar giải quyết song phương vấn đề người Rohingya

Ngày 18/11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi chính phủ hai nước Bangladesh và Myanmar giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến người Hồi giáo Rohingya thông qua đối thoại song phương, thay vì một sáng kiến của cộng đồng quốc tế.
Trung Quốc kêu gọi Bangladesh, Myanmar giải quyết song phương vấn đề người Rohingya ảnh 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp báo tại Bangkok, Thái Lan ngày 24/7. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu trước báo giới tại Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Dhaka của Bangladesh, Ngoại trưởng Vương Nghị nêu rõ: “Cộng đồng quốc tế không nên làm tình hình trở nên phức tạp. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần phải có những hành động thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Bangladesh-Myanmar, nhằm giải quyết vấn đề một cách hòa bình”.

 

Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết cuộc khủng hoảng người Rohingya một cách hòa bình và bằng biện pháp song phương, thông qua công tác tham vấn giữa Bangladesh và Myanmar.

Theo Ngoại trưởng Vương Nghị, cuộc khủng hoảng người Rohingya tại bang Rakhine của Myanmar đang diễn ra rất phức tạp và cần đến một giải pháp toàn diện. Bang Rakhine cần một sự phát triển về mặt kinh tế và Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 14/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot, thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.