Nepal và Pakistan cùng hủy dự án xây đập thủy điện với Trung Quốc

Trong thời gian gần đây, cả Nepal và Pakistan đều có chung quyết định ngừng dự án xây dựng thủy điện hợp tác với Trung Quốc.

Mới đây, Phó Thủ tướng Nepal Kamal Thapa đăng lên mạng xã hội Twitter cho biết quốc hội nước này đã đồng ý loại bỏ dự án xây dựng thủy điện Budhi Gandaki hợp tác với tập đoàn Gezhouba của Trung Quốc.

Nepal và Pakistan cùng hủy dự án xây đập thủy điện với Trung Quốc ảnh 1

Ảnh minh họa.

Tờ Times of India (Ấn Độ) đánh giá đây là động thái đặc biệt bởi tập đoàn Gezhouba đã trúng thầu xây dựng đập thủy điện Budhi Gandaki chỉ vài tuần sau khi Kathmandu đồng ý gia nhập sáng kiến Vành đai Con đường của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Khi tờ Times of India đặt câu hỏi về vấn đề, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: “Tôi chưa nhận được thông tin này. Trung Quốc - Nepal có mối quan hệ lành mạnh và hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực”.

Đến ngày 16/11, tờ Express Tribune (Pakistan) dẫn lời người đứng đầu Cơ quan quản lý Nước và Năng lượng, ông Muzammil Hussain cho biết Islamabad đã quyết định xóa thỏa thuận xây dựng đập thủy điện Diamer-Bhasha trị giá 14 tỉ USD với Trung Quốc.

Vào năm 2011, Myanmar đã ra quyết định ngừng dự án xây dựng đập Myitsone trị giá 3,6 tỉ USD hợp tác cùng Trung Quốc.

Lý do được Pakistan đưa ra là điều kiện từ phía Trung Quốc để cấp vốn cho dự án “không khả thi và đi ngược lại với lợi ích của chúng tôi”. Theo đó, Trung Quốc muốn nắm quyền sở hữu dự án, chi phí vận hành bảo trì đồng thời đề xuất xây thêm đập khác.

Dự án đập Diamer-Bhasha nằm trong khung Hành lang kinh tế Trung Quốc- Pakistan, một yếu tố then chốt trong sáng kiên Vành đai Con đường của Bắc Kinh.

Việc xây dựng đập thủy điện Diamer-Bhasha vẫn được tiếp diễn, tuy nhiên chính phủ Pakistan quyết định tự cấp tài chính cho dự án này. Dự kiến Diamer-Bhasha có công suất 4.500 megawatt.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn lời chuyên gia Sun Shihai tại Viện hàn lâm Xã hội Trung Quốc đánh giá: “Các dự án thủy điện rất phức tạp và nhạy cảm”. Ông Sun Shihai cho rằng các yếu tố như ảnh hưởng môi trường, việc tái định cư cho người dân, cạnh tranh lợi ích của khu vực thượng nguồn và hạ nguồn có thể gây tác động đến dự án.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.