Trung Quốc: Huy động mọi nguồn lực khắc phục hậu quả của siêu bão Yagi

Các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã huy động mọi nguồn lực để ứng phó khẩn cấp trong bối cảnh tác động của siêu bão Yagi vẫn tiếp diễn.
Chú thích ảnh
Cây bị gãy đổ do siêu bão Yagi ở thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 7/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 7/9, Ban chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã "kích hoạt" biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với lũ lụt ở Vân Nam (Yunnan) và cử một nhóm công tác đến tỉnh này để hướng dẫn và hỗ trợ.

Cùng ngày, các ban chỉ huy và Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp (MEM) đã phối hợp với Bộ Tài nguyên nước cùng các cơ quan chính phủ khác để cùng chỉ đạo về việc sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng và đảm bảo cung cấp viện trợ cho người dân bị ảnh hưởng. Nhà chức trách cũng kêu gọi chính quyền địa phương nỗ lực sơ tán và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng, cũng như chuẩn bị triển khai các hoạt động cứu hộ.

MEM đã nhấn mạnh nhu cầu ngăn ngừa thảm họa thứ cấp, cải thiện dự báo lượng mưa và cảnh báo sớm, đồng thời tăng cường thông tin để kịp thời giải quyết mối lo ngại của người dân.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng dọn cây bị gãy đổ do siêu bão Yagi ở huyện Từ Văn, Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 7/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc đã thông báo phân bổ 200 triệu Nhân dân tệ (khoảng 28 triệu USD) từ ngân sách trung ương để hỗ trợ các nỗ lực khắc phục hậu quả siêu bão Yagi. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để khẩn trương sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại, đồng thời tạo điều kiện khôi phục nhanh chóng điều kiện sống và làm việc bình thường của người dân.

Siêu bão Yagi, cơn bão thứ 11 trong năm nay, đã hai lần đổ bộ vào Trung Quốc trong ngày 6/9, đầu tiên là tỉnh đảo Hải Nam (Hainan) và sau đó là tỉnh Quảng Đông (Guangdong). Siêu bão Yagi đã làm 4 người thiệt mạng và 95 người bị thương ở Trung Quốc, đồng thời gây mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc ở các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.