Trung Quốc: Siêu bão Yagi đổ bộ lần thứ hai, gần 1 triệu người di dời

Theo Cơ quan Khí tượng tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, vào khoảng 22h20 tối 6/9, siêu bão Yagi đã đổ bộ lần thứ hai vào huyện Từ Văn, thành phố Trạm Giang của tỉnh này.
Chú thích ảnh
Gió lớn khi bão Yagi đổ bộ, tại Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 6/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, khoảng 16h20 chiều cùng ngày, siêu bão đổ bộ thị trấn Ông Điền, thành phố Văn Xương, tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, với sức gió lên tới hơn 234 km/giờ.

Tính đến trưa 6/9, hơn 574.511 cư dân ở Quảng Đông phải di dời tránh bão, trong đó có 407.064 người ở Trạm Giang, nơi cơn bão đổ bộ lần thứ hai. Tất cả 84.873 tàu đánh cá đã tìm nơi trú ẩn trong các cảng.

Tính đến 14h30 ngày 6/9, chính quyền Quảng Đông đã đình chỉ 72 trong số 94 tuyến đường thủy chở khách tại tỉnh này. 141 đôi tàu hỏa cao tốc cũng đã phải ngừng hoạt động. Các trường học tại 10 thành phố trên toàn tỉnh cũng tạm thời đóng cửa.

Trước đó, tỉnh đảo Hải Nam đã di dời 419.367 cư dân đề phòng siêu bão. 89 điểm du lịch đã tạm ngừng hoạt động để phòng tránh bão; giao thông đường bộ, cầu và đường hầm cũng đã tạm thời đóng cửa tại nhiều thành phố.

Chính quyền thành phố Hải Khẩu của tỉnh Hải Nam cho biết siêu bão khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 92 người bị thương. 

Theo thông tin cập nhật, lúc 7 giờ sáng 7/9, vị trí tâm bão Yagi (bão số 3 theo tên gọi của Việt Nam) ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ; cách Quảng Ninh-Thái Bình của Việt Nam khoảng 150 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/giờ.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.