Trung Quốc được công nhận là một trong những nước an toàn nhất trên thế giới

Cảm giác về an toàn của người dân Trung Quốc đã đạt 98,6%, tăng 11 điểm phần trăm kể từ năm 2012 và Trung Quốc đã trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới. 
Chú thích ảnh
Một góc thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: VCG

Phát biểu tại cuộc họp Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) hôm 19/10, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Xu Ganlu cho biết nước này là một trong những quốc gia có tỷ lệ vụ án giết người và phạm tội thấp nhất trên thế giới. Tỷ lệ này là 0,5 vụ giết người trên 100.000 người. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng có tỷ lệ tội phạm liên quan đến súng đạn thấp hàng đầu. 

Tại cuộc họp, ông Xu Ganlu đã báo cáo những kết quả đạt được trong công tác giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia trong 10 năm qua.

"Năm 2021, tỷ lệ tám loại vụ án hình sự nghiêm trọng, trong đó có giết người và hiếp dâm, thấp hơn 64,4% so với năm 2012, tội phạm liên quan đến ma túy giảm 56,8% và tỷ lệ cướp giật giảm 96,1%", Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc lưu ý. 

Tỷ lệ hài lòng về tình hình an ninh của người dân Trung Quốc rõ ràng đã tăng lên. Theo cuộc khảo sát từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc năm 2021, cảm giác an toàn của người dân đã đạt 98,6%, tăng 11 điểm phần trăm so với năm 2012.

Hiện tại, Trung Quốc đã được công nhận là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới.

Theo ông Xu Ganlu, nhằm tạo ra môi trường xã hội an toàn và ổn định để phát triển kinh tế bền vững và lành mạnh, lực lượng công an ở Trung Quốc đã chủ động đổi mới công tác quản lý an ninh, hộ khẩu, giao thông, xuất nhập cảnh.

Hàng loạt chính sách kể trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong học tập, công tác, sản xuất và đời sống. Trong 5 năm qua, các chính sách này đã tiết kiệm cho người dân Trung Quốc khoảng 220 tỷ nhân dân tệ (30,55 tỷ USD) cũng như giúp tiết kiệm chi phí về thời gian.

Trong thập kỷ qua, tại Trung Quốc đã có tổng cộng 3.799 cảnh sát hy sinh và hơn 50.000 cảnh sát bị thương trong lúc thi hành công vụ.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Global Times)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.