Trung Quốc kêu gọi sơ tán khẩn cấp công dân còn lại ở Ukraine

Một số công dân Trung Quốc vẫn ở Ukraine đã đăng ký di tản khỏi nước này, sau lời kêu gọi sơ tán khẩn cấp của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, viện dẫn tình hình an ninh nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Trung Quốc đã kêu gọi tất cả công dân vẫn ở Ukraine sơ tán, làm dấy lên lo ngại về việc leo thang. Trong ảnh: Học sinh Trung Quốc sơ tán khỏi thành phố Sumy miền Đông Ukraine hồi tháng 3 năm nay. Ảnh: Global Times

Theo tờ Hoàn cầu Thời báo (Global Times) ngày 16/10, trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết với tình hình an ninh nghiêm trọng ở Ukraine, họ kêu gọi các công dân Trung Quốc vẫn ở nước này tăng cường các biện pháp phòng ngừa an ninh và nhanh chóng sơ tán khỏi quốc gia Đông Âu trên. 

Thông báo cho biết, Đại sứ quán Trung Quốc ở Kiev sẽ hỗ trợ tổ chức sơ tán cho những người có nhu cầu, đồng thời hối thúc họ đăng ký thông tin cá nhân của mình với đại sứ quán càng sớm càng tốt.

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine nêu rõ thông qua tài khoản WeChat của mình rằng họ sẽ tạo điều kiện và điều phối các vấn đề sơ tán liên quan như xử lý giấy tờ khẩn cấp.

Những lời kêu gọi sơ tán chính thức trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang sau vụ tấn công cầu Crimea hồi đầu tháng, khiến Nga đáp trả mạnh mẽ, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các thành phố của Ukraine.

"Sau cuộc tấn công vào cầu Crimea, cơ sở hạ tầng dân sự trở thành mục tiêu của các cuộc xung đột quân sự, rõ ràng là một sự leo thang. Cuộc sơ tán lần này của chúng tôi là một lời cảnh báo sớm, nỗ lực hết sức để tránh thiệt hại về tài sản và tính mạng của công dân Trung Quốc", Cui Heng, nhà nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Nga của Đại học Sư phạm Hoa Đông, nói với Global Times.

Sau lời kêu gọi Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một số công dân Trung Quốc vẫn ở Ukraine đã đăng ký sơ tán khỏi nước này. Theo số lượng đăng ký trên tài khoản WeChat của Đại sứ quán Trung Quốc ở Ukraine, ngay trong ngày 16/10, hơn 160 người đã đăng ký vào biểu mẫu mà đại sứ quán Trung Quốc ở Kiev công bố để sơ tán có tổ chức, trong khi gần 30 người khác đã đăng ký vào biểu mẫu để tự di tản. 

Hoàn cầu Thời báo cho biết, sau đợt sơ tán vào tháng 3 năm nay với khoảng 6.000 công dân Trung Quốc rời khỏi Ukraine, một số ít công dân Trung Quốc đã trở lại để kinh doanh hoặc đi học. Những người vẫn ở Ukraine chủ yếu là sinh viên, doanh nhân hoặc nhân viên doanh nghiệp có chi nhánh tại Ukraine.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.