Trung Quốc dốc toàn lực cứu trợ động đất

Lực lượng quân đội, cảnh sát cũng như các nhóm cứu trợ dân sự tại Trung Quốc đang dốc sức cứu giúp những người sống sót trong trận động đất mạnh 7 độ Ríchte ngày 20/4 vừa qua tại tỉnh Tứ Xuyên.

Lực lượng quân đội, cảnh sát cũng như các nhóm cứu trợ dân sự tại Trung Quốc đang dốc sức cứu giúp những người sống sót trong trận động đất mạnh 7 độ Ríchte ngày 20/4 vừa qua tại tỉnh Tứ Xuyên. Tuy nhiên, do đường sá bị chặn lấp cùng với nguy cơ khu vực này có thể hứng chịu những cơn mưa đang khiến công tác cứu trợ và tìm kiếm người mất tích gặp nhiều khó khăn.

Trung Quốc dốc toàn lực cứu trợ động đất ảnh 1

Các lực lượng cứu hộ đưa người sống sót bị thương lên trực thăng quân sự tại thành phố Nhã An ngày 22/4.

Các nhân viên cứu hộ với sự trợ giúp của những chiếc máy xúc cỡ lớn ngày 22/4 đã phải làm việc gấp rút để có thể thông đường tới những khu làng hẻo lánh ở huyện Bảo Hưng và Lô Sơn, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất vừa qua. Tại một số khu vực địa hình hiểm trở, họ đã phải đi bộ để đến được các vùng cần trợ giúp.


Bộ Chỉ huy quân khu Thành Đô cho biết, tổng cộng 18.000 binh sĩ và sĩ quan quân đội cùng cảnh sát và lực lượng dự bị bán vũ trang đã được triển khai tới các khu vực hứng chịu động đất. So với các chiến dịch cứu hộ động đất trước đây, chiến dịch lần này huy động nhiều thiết bị tiên tiến hơn, bao gồm các phi cơ trực thăng, máy bay vận tải và cả máy bay không người lái. Các phi đội máy bay đã tích cực vận chuyển hàng cứu trợ và đưa những người chịu ảnh hưởng của trận động đất ở khu vực hẻo lánh đến các khu cứu trợ tập trung. Ngoài ra, hơn 2.300 nhân viên cứu hỏa, 982 nhân viên y tế cùng 202 xe cứu thương cũng được huy động.


Trong khi đó, những người dân ở khu vực thảm họa đang lo sợ có thể xảy ra lở đất khi mưa đổ xuống. Một phụ nữ họ Zhu đang nương tựa ở trung tâm cứu trợ ở thị trấn Lô Sơn cho biết: “Rất nhiều người lo lắng những trận mưa sẽ gây thêm thiệt hại. Tôi không dám đi đâu tới các khu vực đồi núi”.
Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin, trận động đất vừa qua đã khiến ít nhất 188 người thiệt mạng, hơn 11.000 người bị thương và 25 người được thông báo đang mất tích. Trong khi đó, các nhà chức trách địa phương cho biết khoảng 17.000 gia đình đã mất nhà cửa, và cuộc sống của hơn 1,72 triệu người dân bị ảnh hưởng.


Trận động đất hôm 20/4 xảy ra 5 năm sau khi Tứ Xuyên hứng chịu một trận động đất kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hơn 69.000 người và được coi là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong những thập niên gần đây.


Lê Hải (tổng hợp)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.