Trung Quốc đề xuất khôi phục thỏa thuận thương mại năm 2020 với Mỹ

Bắc Kinh đang chuẩn bị đề xuất khôi phục thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký kết vào năm 2020 dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, như một phần trong nỗ lực giảm căng thẳng thương mại giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa tại Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Thông tin này được báo Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, trích dẫn các nguồn thạo tin.

Theo WSJ, bên cạnh việc khôi phục thỏa thuận thương mại này, Trung Quốc cũng dự kiến đưa ra một số cam kết khác, bao gồm không phá giá đồng nhân dân tệ, tăng cường đầu tư vào Mỹ và hạn chế xuất khẩu tiền chất fentanyl, một loại hóa chất được sử dụng để sản xuất chất gây nghiện mạnh.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày 1/2, Tổng thống Trump quyết định áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và phần lớn các mặt hàng từ Canada, đồng thời áp mức 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, với lý do liên quan đến fentanyl và nhập cư bất hợp pháp.

Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối các biện pháp thuế quan này và bác bỏ cáo buộc liên quan đến fentanyl, song vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Washington nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang.

Trái ngược với Trung Quốc, Canada, một đồng minh lâu năm của Mỹ, đã nhanh chóng đáp trả bằng cách áp thuế 25% đối với hàng hóa Mỹ trị giá khoảng 105 tỷ USD.

Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký kết năm 2020 đã giúp chấm dứt cuộc chiến thuế quan kéo dài gần hai năm giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo thỏa thuận này, Trung Quốc cam kết tăng mua hàng hóa Mỹ trị giá 200 tỷ USD trong vòng hai năm, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng và dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, Bắc Kinh không đạt được mục tiêu này do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Hồi tháng 1, hãng tin Reuters đưa tin ông Trump đã chỉ đạo Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đánh giá lại việc Trung Quốc thực hiện các cam kết trong thỏa thuận này, có thể làm cơ sở cho các chính sách thương mại tiếp theo.

WSJ cũng tiết lộ rằng Bắc Kinh có xu hướng coi TikTok như một vấn đề thương mại thuần túy, đồng nghĩa với việc chính phủ Trung Quốc sẽ để các nhà đầu tư của ByteDance, công ty mẹ của TikTok, tự đàm phán với các đối tác tiềm năng ở Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Trump từng tuyên bố đang đàm phán với nhiều bên, bao gồm Microsoft, để mua lại TikTok và mong muốn có một cuộc cạnh tranh giữa các nhà đầu tư Mỹ nhằm giành quyền sở hữu ứng dụng này.

Hiện Bộ Thương mại Mỹ chưa đưa ra phản hồi nào về thông tin của WSJ, trong khi Bộ Thương mại Trung Quốc cũng chưa bình luận do đang kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trong một diễn biến liên quan, Hội đồng xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc lên tiếng phản đối Mỹ áp thuế 10% đối với các sản phẩm Trung Quốc, cho biết cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc này.

Người phát ngôn Hội đồng này nhấn mạnh hành động của Mỹ vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), sẽ khiến một số lượng lớn các công ty và người tiêu dùng Mỹ phải trả giá, làm suy yếu sự hợp tác kinh tế và thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Mỹ. Quan chức này khẳng định không có bên nào chiến thắng trong chiến tranh thương mại và chiến tranh thuế quan.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Reuters/chinadaily)

Dành cho bạn

El Niño đe dọa nguồn nước và phục hồi kinh tế tại châu Á

El Niño đe dọa nguồn nước và phục hồi kinh tế tại châu Á

Trước nguy cơ thời tiết cực đoan do hiện tượng El Niño, Campuchia khuyến cáo người dân tiết kiệm nước để ứng phó với mùa khô, trong khi Ngân hàng Trung ương Sri Lanka cảnh báo diễn biến thời tiết bất lợi có thể gây thêm sức ép lên quá trình phục hồi kinh tế của nước này.

Khói bốc lên sau khi tên lửa Iran đánh trúng trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Manama, Bahrain. Ảnh: AA/TTXVN

Iran tuyên bố có vũ khí mới, dọa đánh vào ‘huyết mạch’ kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD của Mỹ

Iran tuyên bố đã phát triển vũ khí mới nhằm khai thác điểm yếu của đối phương, đồng thời cảnh báo có thể tấn công các trung tâm dữ liệu, cơ sở AI và mạng cáp liên quan đến Mỹ tại vùng Vịnh nếu chiến tranh tái diễn. Một quan chức Iran cho rằng những tài sản này trị giá hơn 2.000 tỷ USD, song con số chưa được kiểm chứng độc lập.

Kết nối sức mạnh doanh nghiệp Việt trên thị trường châu Âu

Kết nối sức mạnh doanh nghiệp Việt trên thị trường châu Âu

Người xây dựng thương hiệu thời trang, người đưa ẩm thực Việt lên bàn tiệc Brussels, người đầu tư vào năng lượng tương lai. Dù hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau tại Bỉ, Hà Lan và Luxembourg (Benelux), họ cùng chung trăn trở: làm thế nào để hàng hóa và thương hiệu Việt vươn xa hơn tại thị trường châu Âu? Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Benelux (VBAB) ra đời nhằm kết nối những nỗ lực ấy, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác và nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt tại châu Âu.

Ukraine gỡ nút thắt trên hành trình gia nhập EU

Ukraine gỡ nút thắt trên hành trình gia nhập EU

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) mở thêm hai nhóm đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova, sau khi Quốc hội Ukraine thông qua luật bảo vệ quyền của các cộng đồng dân tộc thiểu số, tháo gỡ một trở ngại lớn trong tiến trình gia nhập của Kiev vào "mái nhà chung" châu Âu.

Đức đóng cửa nhiều trường học sau lời đe dọa xả súng

Đức đóng cửa nhiều trường học sau lời đe dọa xả súng

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, nhiều trường học tại thành phố Oschersleben, bang Sachsen-Anhalt (Saxony Anhalt), đã đóng cửa trong ngày 13/10 sau khi xuất hiện lời đe dọa xả súng trong một nhóm chat phụ huynh. Cảnh sát hiện không đánh giá đây là lời đe dọa nghiêm trọng, song vẫn tiếp tục điều tra và tăng cường hiện diện tại các cơ sở giáo dục.