Trung Quốc đề nghị Ukraine không tấn công vùng Viễn Đông Nga

Theo các nguồn thạo tin của hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản), Trung Quốc đã đề nghị Ukraine không tấn công nhằm vào Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Liên bang Nga.
Chú thích ảnh
Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 11 diễn ra tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga. Ảnh: Văn Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Yêu cầu của Bắc Kinh nhằm đảm bảo an toàn cho phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường dẫn đầu tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 11 kéo dài bốn ngày tại Vladivostok.

Theo các nguồn tin của Kyodo, phía Ukraine đã cam kết sẽ không tấn công thành phố cảng Vladivostok.

Giới quan sát cho rằng Kiev chấp thuận đề nghị của Bắc Kinh với hy vọng Trung Quốc sẽ tham gia vào các nỗ lực chấm dứt xung đột Nga- Ukraine trong tương lai.

Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở lọc dầu và căn cứ hậu cần của Nga nhằm làm suy yếu khả năng duy trì chiến sự của Moskva. Mặc dù Vladivostok cách Ukraine hơn 6.500 km, Bắc Kinh có thể đã lo ngại rằng Kiev có khả năng thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV vào thành phố này.

Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 11 chính thức khai mạc tại thành phố Vladivostok vào ngày 1/9. Diễn đàn năm nay quy tụ hơn 5.000 đại biểu đại diện cho 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2026 có chủ đề “Viễn Đông: Phát triển vì lợi ích của người dân” được tổ chức từ ngày 1-4/9 trong khuôn viên trường Đại học Liên bang Viễn Đông. Chương trình làm việc của Diễn đàn bao gồm khoảng 100 phiên thảo luận.

Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định khu vực Viễn Đông có nền tảng vững chắc đảm bảo tăng trưởng kinh tế, đồng thời đề ra giải pháp cụ thể nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong 10 năm tới. Đáng chú ý, ông nhấn mạnh định hướng phát triển vùng Viễn Đông gắn với nhu cầu ngày càng tăng của thị trường châu Á – một trong những trung tâm tăng trưởng toàn cầu trong kỷ nguyên mới.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.