Trung Quốc đẩy mạnh năng lực tác chiến xa bờ của tàu sân bay Liêu Ninh

Hải quân Trung Quốc mở rộng năng lực tác chiến xa bờ với nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh.
Chú thích ảnh
Hình ảnh tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh: THX

Theo Global Times, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 28/5 cho biết các hoạt động huấn luyện của nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh tại Tây Thái Bình Dương là nội dung diễn tập thường niên nhằm mở rộng năng lực tác chiến xa bờ và nâng cao khả năng chiến đấu thực tế của hải quân nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Jiang Bin cho biết kể từ khi được biên chế, tàu sân bay Liêu Ninh đã tham gia nhiều cuộc diễn tập tổng hợp theo kế hoạch, đồng thời quá trình huấn luyện của nhóm tàu sân bay đang từng bước chuyển hướng sang ứng dụng tác chiến thực chiến ở vùng biển xa.

Theo ông Jiang, tàu Liêu Ninh đóng vai trò “mở đường” trong chương trình phát triển tàu sân bay của Trung Quốc cũng như là nền tảng đào tạo nhân sự vận hành tàu sân bay cho hải quân nước này. “Liêu Ninh đã đóng vai trò không thể thay thế trong việc nâng cao năng lực tác chiến của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn trong quá trình hải quân Trung Quốc vươn ra vùng biển xanh”, ông nói.

Trước đó, ngày 19/5, hải quân Trung Quốc thông báo đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh tới khu vực Tây Thái Bình Dương để tiến hành các nội dung huấn luyện như hoạt động bay chiến thuật xa bờ, bắn đạn thật, hỗ trợ tác chiến và tìm kiếm cứu nạn tổng hợp. Bắc Kinh cho biết mục tiêu là kiểm tra và nâng cao khả năng huấn luyện trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Sự xuất hiện của nhóm tác chiến này nhanh chóng thu hút chú ý từ Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã ghi nhận các hoạt động cất hạ cánh của tiêm kích hạm và trực thăng trên tàu Liêu Ninh trong tuần này.

Một trong những chi tiết được giới quan sát quan tâm là sự xuất hiện của tàu hộ vệ tên lửa Type 054B Luohe trong đội hình hộ tống. Đây được xem là lần đầu tiên mẫu tàu khu trục Type 054B tham gia huấn luyện cùng nhóm tác chiến tàu sân bay kể từ khi chính thức đi vào hoạt động cách đây khoảng một năm, đồng thời cũng là lần đầu tiên lớp tàu này thực hiện nhiệm vụ xa bờ tại Tây Thái Bình Dương.

Theo chuyên gia quân sự Trung Quốc Zhang Junshe, Type 054B là phiên bản nâng cấp từ lớp Type 054A với năng lực radar và tác chiến được cải thiện đáng kể. Ông cho biết con tàu có tầm phát hiện mục tiêu trên không lớn hơn, đồng thời được nâng cấp toàn diện về khả năng tấn công với tên lửa có tầm bắn, độ chính xác và sức công phá cao hơn thế hệ trước.

Ông Zhang nhận định việc Type 054B tham gia nhóm tác chiến Liêu Ninh tại Tây Thái Bình Dương cho thấy mẫu chiến hạm này đã đạt độ trưởng thành nhất định về năng lực tác chiến xa bờ.

Ngoài Type 054B, truyền thông Trung Quốc cũng đặc biệt chú ý tới khả năng triển khai tiêm kích tàng hình J-35 trên tàu Liêu Ninh. Một bản tin của CCTV hôm 23/5 cho biết dư luận đang theo dõi liệu mẫu tiêm kích thế hệ mới này có thể thích nghi với kiểu cất cánh kiểu “cầu nhảy” trên Liêu Ninh hay không.

Theo giới chuyên gia Trung Quốc, J-35 hoàn toàn có khả năng hoạt động trên tàu sân bay Liêu Ninh. Máy bay này được mô tả là tiêm kích tàng hình thế hệ năm do Trung Quốc tự phát triển, có tầm phát hiện radar xa, bán kính chiến đấu lớn và khả năng mang theo tên lửa không đối không cũng như tên lửa chống hạm tầm xa.

Ông Zhang cho rằng trong tác chiến thực tế, J-35 có thể đóng vai trò “mũi đột phá”, thực hiện nhiệm vụ xuyên thủng hệ thống phòng không đối phương trước khi tấn công các mục tiêu trọng yếu từ khoảng cách xa. Trong khi đó, tiêm kích hạng nặng J-15 với ưu thế tải trọng lớn sẽ đảm nhiệm các đòn tấn công bão hòa.

Theo chuyên gia này, sự kết hợp giữa J-35 và J-15 có thể giúp nâng cao đáng kể khả năng đột phá phòng không, tác chiến trên không và tấn công mặt đất của nhóm tác chiến tàu sân bay, đồng thời mở rộng chiều sâu phòng thủ trên biển.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Theo Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valéry, quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).