Trung Quốc: Cựu nhân viên ngoại giao Canada không được quyền miễn trừ

Ngày 14/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố cựu nhân viên ngoại giao Canada Michael Kovrig, người đang bị Bắc Kinh giam giữ vì tình nghi gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của nước này, sẽ không được miễn trừ ngoại giao.
Chú thích ảnh
Công dân Canada Michael Spavor tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 13/1/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, nêu rõ Michael Kovrig không thuộc diện được hưởng miễn trừ ngoại giao theo quy định của Công ước Vienna. Ông Kovrig đã không còn giữ chức vụ ngoại giao của Canada và đã vào Trung Quốc sử dụng hộ chiếu phổ thông và thị thực theo diện kinh doanh. 

Ông Michael Kovrig là một trong 2 công dân Canada bị bắt giữ ở Trung Quốc, vài ngày sau khi Ottawa bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính của Tập đoàn công nghệ Huawei, tại Vancouver ngày 1/12/2018 theo yêu cầu của Mỹ. Người còn lại là doanh nhân Michael Spavor. Các vụ bắt giữ này đã gây sứt mẻ đáng kể quan hệ giữa Bắc Kinh và Otttawa trong thời gian gần đây. Trung Quốc cáo buộc hai ông Kovrig và Spavor "tham gia các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc".  

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra 2 ngày sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng Trung Quốc không tôn trọng nguyên tắc miễn trừ ngoại giao trong việc bắt giữ công dân Canada. Hiện Thủ tướng Trudeau đang vận động sự ủng hộ của nhiều nước để gây sức ép với Bắc Kinh trả tự do cho 2 công dân Canada nói trên. Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Australia và mới đây là Hà Lan, Latvia, Litva, cùng Estonia cũng đã lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh trả tự do ngay lập tức cho 2 công dân Canada.

Minh Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.