Cựu nhân viên ngoại giao Mỹ tại Việt Nam nhận tội hối lộ

Michael T. Sestak, cựu nhân viên ngoại giao ở Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5/11 đã nhận tội hối lộ và các cáo buộc khác liên quan tới hành vi nhận hơn 3 triệu USD tiền hối lộ để đổi lấy việc cấp thị thực vào Mỹ.

Michael T. Sestak, cựu nhân viên ngoại giao ở Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5/11 đã nhận tội hối lộ và các cáo buộc khác liên quan tới hành vi nhận hơn 3 triệu USD tiền hối lộ để đổi lấy việc cấp thị thực vào Mỹ.

Cựu nhân viên ngoại giao Mỹ tại Việt Nam nhận tội hối lộ ảnh 1

Michael T. Sestakvà các bằng chứng nhận hối lộ. Ảnh: timesunion

Ngoài ra, Sestak, 42 tuổi, cũng đồng ý nộp lại số tiền thu được do phạm pháp, trong đó có tiền bán 9 cơ ngơi mà tên này từng mua ở Thái Lan. Dự kiến, Sestak sẽ bị xét xử trong ngày 6/11 và có nguy cơ đối mặt với án phạt tù từ 19-24 năm.

Sestak từng là người đứng đầu bộ phận cấp thị thực tại Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8/2010 tới 9/2012. Được biết, những người xin cấp thị thực vào Mỹ đã phải trả từ 15.000-70.000 USD cho tên này.

Theo AP

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.