Trung Quốc coi Phong trào Đông Thổ là mối đe dọa

Ngày 1/11, Trung Quốc cho biết Phong trào Hồi giáo Đông Thổ (ETIM) là mối đe dọa hiện hữu và trực tiếp nhất đối với an ninh nước này.
Ngày 1/11, Trung Quốc cho biết Phong trào Hồi giáo Đông Thổ (ETIM) là mối đe dọa hiện hữu và trực tiếp nhất đối với an ninh nước này.
Trung Quốc coi Phong trào Đông Thổ là mối đe dọa ảnh 1

Vụ tấn công khủng bố tại quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nêu rõ: "Trong những năm qua, ETIM đã kích động, tổ chức và tiến hành các vụ tấn công khủng bố dưới nhiều hình thức khác nhau tại Trung Quốc và truyền bá ý tưởng bạo lực và khủng bố. Chúng là mối đe dọa hiện hữu và trực tiếp nhất đối với an ninh của chúng tôi, đồng thời gây tổn hại cả an ninh các nước và khu vực khác".Bà Hoa Xuân Oánh nói thêm: "ETIM, có cơ sở tại Nam Á, Trung Á và Tây Á, là một tổ chức được Liên hợp quốc xác định là khủng bố. Chúng có liên hệ với nhiều nhóm khủng bố khác... Vụ tấn công khủng bố tại quảng trường Thiên An Môn cho thấy lực lượng khủng bố đang âm mưu bằng mọi cách phá hoại sự phát triển của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO)".TN(Theo THX)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.