Trung Quốc chưa thể tự chủ về công nghệ chip trong 10 năm tới

Trung Quốc có thể sẽ không đạt mục tiêu đề ra về đảm bảo 70% sản phẩm mạch tích hợp (chip) được sản xuất nội địa theo chương trình “Chế tạo tại Trung Quốc năm 2025” - báo cáo của công ty khảo sát thị trường IC Insights (Mỹ) nhận định.
Chú thích ảnh
Công nghệ bán dẫn là ngành được Trung Quốc chú trọng phát triển. Ảnh: VCG

Được công bố năm 2015, dự án “Chế tạo tại Trung Quốc năm 2025” đề ra tham vọng lớn của Trung Quốc trong việc giành vị thế đi đầu đối với nhiều ngành công nghệ chế tạo trình độ cao, như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin. 

Theo báo cáo của IC Insights, ngành sản xuất chip tại Trung Quốc, kể cả sản xuất nội địa và của cơ sở của nước ngoài đặt tại Trung Quốc, chỉ chiếm 15,7% thị trường chip có giá trị 125 tỉ USD của năm 2019, tăng chút ít so với mức 15,1% thời điểm năm 2014. Dự báo tỉ lệ này chỉ có thể tăng lên khoảng 20,7% vào năm 2024 với thị trường chip tại Trung Quốc được định giá vào khoảng 208 tỉ USD.

IC Insights đánh giá, Trung Quốc không thể đạt tới ngưỡng tự chủ về sản xuất chip trong 10 năm tới, do đối diện với khó khăn ngày một lớn từ việc mua sắm thiết bị sản xuất chip hiện đại từ nước ngoài. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Caixin

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.