Mỹ cân nhắc khả năng siết chặt hạn chế bán chip cho Huawei

Quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Ashley Ford ngày 20/5 (giờ địa phương) cho hay các nhà quản lý Mỹ hiện đang cân nhắc khả năng thực hiện những thay đổi để “vá một lỗ hổng” trong một quy định mới nhằm hạn chế hoạt động bán chip của các doanh nghiệp cho tập đoàn viễn thông Huawei Technologies Ltd (Trung Quốc).
Chú thích ảnh
Một cửa hàng của Huawei tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Quy định mới trên, do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 15/5, đã tăng quyền hạn cho Mỹ trong việc yêu cầu các doanh nghiệp phải có giấy phép khi bán chip được sản xuất ở nước ngoài song có sử dụng công nghệ Mỹ cho Huawei, qua đó tăng khả năng của Mỹ trong việc ngăn chặn hoạt động xuất khẩu chip cho doanh nghiệp này. 

Tuy vậy, quy định trên chỉ có hiện lực đối với các chip do Huawei thiết kế và không có hiệu lực đối với các chip được bán trực tiếp cho các khách hàng của Huawei. Một số luật sư trong ngành cho rằng đây là một lỗ hổng trong quy định mới nhằm hạn chế hoạt động bán chip của các doanh nghiệp cho Huawei.   

Về khả năng điều chỉnh quy định để “lấp lỗ hổng trên”, quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Ashley Ford cho rằng bản thân quy định này sẽ cung cấp cơ sở để các nhà quản lý đưa ra quyết định về việc có cần thay đổi quy định trên không.

Theo ông Ford, quy định trên sẽ mang lại nhiều thông tin để các nhà quản lý Mỹ có thể dựa trên đó mà đưa ra các quyết định về kiểm soát hoạt động xuất khẩu chip khi tìm kiếm giải pháp thích hợp cho những thách thức hiện tại, bao gồm cả việc điều chỉnh quy định nếu cần.

Anh Quân (Reuters)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.