Trung Quốc cáo buộc đa số các vụ tấn công mạng là từ Mỹ

Theo Nhóm Kỹ thuật ứng phó khẩn cấp của mạng lưới máy tính quốc gia Trung Quốc (CNCERT), đa số các vụ tấn công mạng nhằm vào các mạng lưới Trung Quốc trong năm ngoái đều xuất phát từ Mỹ.

Báo cáo công bố ngày 10/6 của CNCERT cho biết trong năm 2018, đã có 3,34 triệu máy tính tại Trung Quốc đại lục bị 14.000 chương trình độc hại (Trojan) và mạng lưới nguy hiểm (botnet) tại Mỹ kiểm soát, tăng 90,8% so với năm 2017. Ước 3.325 địa chỉ IP tại Mỹ đã cài Trojan vào 3.607 trang web tại Trung Quốc đại lục. Số địa chỉ IP kiểu này đã tăng 43% so với năm 2017.

CNCERT nêu rõ trong hai danh mục trên, Mỹ đứng đầu các nguồn gốc vụ tấn công mạng nhằm vào máy tính và trang web ở Trung Quốc đại lục.

Đặng Ánh

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..