Tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào trường đại học hàng đầu Australia

Ngày 4/6, trường Đại học Quốc gia Australia, trường đại học hàng đầu nước này, cho biết trang mạng của trường đã bị tấn công quy mô lớn nhằm đánh cắp những dữ liệu nhạy cảm được lưu giữ trong vòng 19 năm qua.

Trong tin nhắn gửi các nhân viên và học sinh, trường Đại học Quốc gia Australia không nêu rõ tên thủ phạm tấn công, nhưng gọi đây là một "tổ chức tinh vi". Vụ tấn công có thể đã bắt đầu diễn ra từ cuối năm 2018. Phó hiệu trưởng Brian Schmidt cho biết các dữ liệu bị đánh cắp gồm tên, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử và các thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp, mã số hồ sơ thuế, thông tin đóng học phí, thông tin tài khoản ngân hàng và hộ chiếu. Đối tượng tấn công cũng đã tiếp cận thông tin điểm học của sinh viên.

Ông Schmidt cho biết đối tượng tấn công đã thâm nhập vào hệ thống máy tính của trường một cách bất hợp pháp từ cuối năm 2018 trước khi nhà trường phát hiện vụ việc 2 tuần trước. Hiện nhà trường đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan an ninh mạng của Chính phủ Australia và các đối tác để điều tra vụ việc. Trường cũng đã lập tức thực hiện các biện pháp đề phòng để củng cố an ninh mạng và nỗ lực hoàn thiện các biện pháp này, tránh nguy cơ bị tấn công trong tương lai.

Trường Đại học Quốc gia Australia có trụ sở chính tại Canberra, được chính phủ liên bang tài trợ và là một trong những trường đại học hàng đầu về nghiên cứu và giảng dạy tại Australia. Được thành lập như một viện nghiên cứu ngay sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, ngày nay trường cung cấp các chương trình giảng dạy cho hàng chục nghìn sinh viên mỗi năm, trong đó có các cựu thủ tướng, quan chức nội các và nhân viên công quyền tại quốc gia này. Đây là vụ tấn công mạng mới nhất trong loạt vụ tương tự nhằm vào bộ máy chính quyền tại Australia. Hồi đầu năm nay, Quốc hội Australia cũng báo cáo mạng máy tính của quốc hội và một số đảng chính trị bị tấn công. 

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.