Trung Quốc cần lập đường dây nóng với Nhật, Hàn

Ngày 6/12, Mỹ đã hối thúc Trung Quốc thiết lập đường dây nóng khẩn cấp với Nhật Bản và Hàn Quốc để ngăn ngừa sự nhầm lẫn trong Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh mới tuyên bố.

Ngày 6/12, Mỹ đã hối thúc Trung Quốc thiết lập đường dây nóng khẩn cấp với Nhật Bản và Hàn Quốc để ngăn ngừa sự nhầm lẫn trong Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh mới tuyên bố.

Trung Quốc cần lập đường dây nóng với Nhật, Hàn ảnh 1

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf khẳng định: “Họ cần làm ngay một số việc để lập tức hạ nhiệt căng thẳng. Trung Quốc cần làm việc với các nước khác, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc, để tiến hành các biện pháp củng cố lòng tin, kể cả thiết lập các kênh liên lạc khẩn cấp nhằm giải quyết những nguy cơ do tuyên bố gần đây của họ gây ra”. Theo bà, ADIZ của Bắc Kinh tạo ra một động lực gây bất ổn, điều có thể buộc các nước láng giềng của Trung Quốc có thêm hành động để phản ứng.

Bà Harf nói rằng mặc dù không có hiệp ước nào quản lý việc các nước thiết lập những khu vực phòng không như vậy, song có những thông lệ quốc tế đã định nhằm đảm bảo sự an toàn của máy bay dân sự và chính phủ. Là một cường quốc khu vực, Trung Quốc phải tìm cách “giảm thiểu nguy cơ xung đột ngẫu nhiên và tính toán sai lầm, chứ không phải có những việc làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, và hành động có trách nhiệm".


T.N

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.