Trung Quốc và Hàn Quốc duy trì liên lạc về ADIZ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 6/12 cho biết Trung Quốc vẫn duy trì liên lạc với Hàn Quốc về Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh thiết lập hôm 23/11 trên biển Hoa Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 6/12 cho biết Trung Quốc vẫn duy trì liên lạc với Hàn Quốc về Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh thiết lập hôm 23/11 trên biển Hoa Đông.    

Trung Quốc và Hàn Quốc duy trì liên lạc về ADIZ ảnh 1

ADIZ của Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Ảnh: CNN

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Hồng Lỗi nói: "Chúng tôi sẵn sàng duy trì liên lạc với phía Hàn Quốc trên tinh thần bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau".    

Khi được yêu cầu bình luận về nỗ lực của Seoul nhằm mở rộng vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc, ông Hồng Lỗi cho rằng hành động này nên phù hợp với luật pháp Hàn Quốc và các quy tắc quốc tế.

Ông Hồng Lỗi nhấn mạnh một ADIZ không phải là một phần trong không phận của một quốc gia và không liên quan tới các quyền hành chính trên biển và không phận. ADIZ được thiết lập nhằm nhận dạng và cảnh báo sớm.

TN (THX)     

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.