Trung Quốc bất ngờ lên tiếng ủng hộ Iran trong căng thẳng với Israel

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh với người đồng cấp Iran rằng Bắc Kinh ủng hộ Iran trong việc tự vệ. 
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Jerusalem Post của Israel ngày 12/8, trong cuộc điện đàm với quyền ngoại trưởng Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã nhắc lại lời lên án của Bắc Kinh về vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh và cho biết vụ tấn công đã vi phạm chủ quyền của Iran. 

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh với người đồng cấp Iran rằng Bắc Kinh ủng hộ Iran trong việc tự vệ. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc trích dẫn lời ông Vương Nghị nêu rõ: "Trung Quốc ủng hộ Iran bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia theo luật pháp, cũng như nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với Iran". 

Ngoài ra, ông Vương Nghị cũng đề cập rằng vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas diễn ra tại Tehran vào ngày 31/7 đã "trực tiếp làm suy yếu tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza và làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực".

Mặc dù chưa có bên nào chính thức nhận trách nhiệm về vụ ám sát, cả Iran và Hamas đều đổ lỗi cho Israel và tuyên bố đáp trả, trong đó Tehran thề sẽ "trừng phạt nghiêm khắc" Israel vì vụ việc.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Jpost.com)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.