Trừng phạt Nga không có tác dụng, Hungary kêu gọi EU đề ra chiến lược mới

Ngày 23/7, Thủ tướng Hungary Viktor Orban khẳng định Liên minh châu Âu (EU) cần vạch ra một chiến lược mới để giải quyết cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine, bởi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga không phát huy tác dụng.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu của Nga. Ảnh minh họa: The Moscow Times/TTXVN

Trong một bài phát biểu ở thành phố Baile Tusnad (Romania), Thủ tướng Orban nêu rõ: "Một chiến lược mới là cần thiết, trong đó nên tập trung vào các cuộc đàm phán hòa bình và soạn thảo một đề xuất hòa bình, thay vì cố giành chiến thắng trong cuộc xung đột". Ông nhấn mạnh, nhiệm vụ của EU không phải là đứng về bên nào, mà là đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine, đồng thời tái khẳng định Hungary sẽ đứng ngoài cuộc xung đột tại Ukraine. 

Theo nhà lãnh đạo Hungary, chiến lược của phương Tây về cuộc xung đột tại Ukraine dựa trên 4 trụ cột: đầu tiên là Ukraine giành chiến thắng, các biện pháp trừng phạt sẽ làm suy yếu Nga, các biện pháp trừng phạt sẽ gây phương hại cho Nga hơn so với châu Âu và thế giới sẽ ủng hộ châu Âu. Ông Orban nhấn mạnh, chiến lược này đã thất bại khi các chính phủ ở châu Âu đang sụp đổ, giá năng lượng tăng vào do vậy EU cần một chiến lược mới để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. 

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.