Trung Mỹ và châu Á tăng cường xuất khẩu cà phê

Xuất khẩu cà phê từ Trung Mỹ và châu Á tăng mạnh trong tháng 10 và tháng 11, những tháng đầu tiên của niên vụ 2021-2022, bù đắp một phần sự sụt giảm lớn về sản lượng hàng hóa từ Brazil.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Theo số liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), doanh số bán cà phê từ Trung Mỹ và Mexico trong giai đoạn nói trên tăng 30% lên 940.000 bao, trong khi các lô hàng từ châu Á và châu Đại Dương tăng 22% lên 6,21 triệu bao. Đây là dấu hiệu cho thấy các nhà cung cấp cà phê đang hào hứng nhập cuộc trong bối cảnh Brazil không thể duy trì vị trí dẫn đầu của mình.

Trong báo cáo hàng tháng, ICO cho biết lượng hàng của Brazil đã giảm 31% trong giai đoạn này xuống còn 6,36 triệu bao do các vấn đề hậu cần như giảm lượng container và thu hoạch ít hơn, cộng với việc nông dân bán hàng chậm, ảnh hưởng đến quá trình cung ứng.

Guatemala và Honduras là hai quốc gia đóng góp nhiều nhất giúp tăng dòng chảy cà phê từ Trung Mỹ, trong khi Ấn Độ là nước đóng góp chính vào sự gia tăng các lô hàng từ châu Á.

ICO đã điều chỉnh ước tính về cân bằng nguồn cung toàn cầu cho niên vụ 2020-2021, kết thúc vào tháng 9/2021, lên 2,41 triệu bao từ 1,97 triệu bao trước đó, do lượng tổng lượng tiêu thụ giảm 420.000 bao xuống còn 167,24 triệu bao.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.