Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên xuất quân hỗ trợ Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 23/8, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) tổ chức Lễ xuất quân tăng cường cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong đợt này, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các chiến sĩ đã được tiêm phòng vaccine phòng COVID-19. Lực lượng hỗ trợ của Trung đoàn sẽ chia thành 5 tổ công tác, mỗi tổ 20 đồng chí và do một đồng chí Trung đoàn phó phụ trách chung. Những nhiệm vụ cụ thể của các tổ công tác khi đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, phân công.

Với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19”, tại Lễ xuất quân, lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên yêu cầu cán bộ, chiến sĩ được điều động tăng cường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh cho người dân, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương được tăng cường, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 21/8, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên đã tăng cường 310 cán bộ, chiến sĩ vào Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19.

Anh Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.