Trưng cầu giám định vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại huyện Bảo Yên (Lào Cai)

Đại tá Nguyễn Văn Huyên, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan đang khẩn trương tiến hành trưng cầu giám định của cơ quan đăng kiểm Lào Cai để ra quyết định khởi tố lái xe Vũ Hữu Hòa...

Đại tá Nguyễn Văn Huyên, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan đang khẩn trương tiến hành trưng cầu giám định của cơ quan đăng kiểm Lào Cai để ra quyết định khởi tố lái xe Vũ Hữu Hòa - người điều khiển chiếc xe khách 15B - 01076, bị lao xuống vực, tại km 74+ 200, quốc lộ 279, thuộc xã Yên Sơn (huyện Bảo Yên) làm 7 người chết, 29 người bị thương nặng.


Trước đó, theo đại tá Nguyễn Xuân Thành, Trưởng Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai), sáng ngày 28/10, lái xe Vũ Hữu Hòa đã đến trình diện tại Công an huyện Bảo Yên, sau đó được di lý đến Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai để lấy lời khai.


Lái xe Vũ Hữu Hòa (sinh ngày 21/10/1976, trú tại tổ 22, khu 3, Quán Chữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng). Hòa được cấp Giấy phép lái xe từ năm 1998, đã từng chuyển nhiều cơ quan. Từ năm 2009 đến nay, Vũ Hữu Hòa chuyển sang lái xe cho công ty Nguyễn Thành Đạt, đóng tại TP Hải Phòng. Tối ngày 25/10, sau khi xảy ra tai nạn, lái xe Hòa may mắn thoát chết, đã bỏ xe, về quê.


Hiện cơ quan đăng kiểm Lào Cai đang tích cực tìm nguyên nhân sự cố mất phanh, mất lái (theo như lời các nhân chứng) dẫn đến tai nạn xe để cung cấp sớm nhất cho Cơ quan Công an hoàn chỉnh hồ sơ vụ tai nạn.


Lục Văn Toán

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.