Trưng bày chuyên đề “Vàng son nhung gấm”

Ngày 21/12, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tổ chức trưng bày chuyên đề “Vàng son nhung gấm” – Trang phục cung đình triều Nguyễn (1802 – 1945).

Trưng bày giới thiệu đến công chúng 70 hiện vật với nhiều sưu tập đa dạng, nhằm tôn vinh sức sáng tạo, sự khéo léo của người Việt và đem đến những ý nghĩa sâu sắc về mặt văn hóa, xã hội và thẩm mỹ từ các tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Bộ sưu tập trang phục gồm 24 hiện vật gốc là các loại hình hoàng bảo, phụng bào của vua và hoàng hậu, áo của hoàng thái tử, công chúa cùng hệ thống thẩm phục của bá quan văn võ.

 Trong số đó, chiếc Hoàng bào được xác định là áo của vua Đồng Khánh (1886 – 1888) thuộc loại hình áo mặc trong các lễ Thường triều với dòng chữ Hán “Đồng Khánh ngự lãm”. Nhóm trang sức là các loại trâm cài bằng ngọc, trâm bạc, vòng tay và nhẫn vàng cẩn đá quý.

Đáng chú ý là nhóm trang sức gắn với xác ướp của bà Trần Thị Hiệu, một nhân vật thuộc hoàng gia triều Nguyễn.

Bên cạnh đó, Bộ sưu tập còn có các mũ miện, trong đó có hai chiếc đã được phát hiện qua khai quật khảo cổ học từ trước năm 1975, được xác định là của Đô thống chế Thần sách Lê Văn Phong, em trai Tả quân Lê Văn Duyệt ở Phú Nhuận và “Thiên vương Thống chế” tại Biên Hòa. Năm 2014, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện phục nguyên hai chiếc mũ này và đây là lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng.

Ngoài ra, Trưng bày còn giới thiệu các vật dụng cung đình của nhà Nguyễn với các loại hình đồ đựng để bảo quản phẩm phục, đựng đồ trang sức như: rương hòm, hộp tráp bằng nhiều chất liệu khác nhau. Đặc biệt là chiếc trần phong bằng gỗ với kỹ thuật sơn thếp, kéo sợi vàng tạo hoa văn điển hình của hoàng gia thời Nguyễn.

Trưng bày chuyên đề sẽ diễn ra đến hết tháng 3/2017.

Gia Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.