Trưng bày chuyên đề 'Từ Long Hồ dinh đến tỉnh Vĩnh Long ngày nay'

Ngày 25/4, tại Bảo tàng Vĩnh Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức trưng bày chuyên đề "Từ Long Hồ dinh đến tỉnh Vĩnh Long ngày nay", hướng tới kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ dinh (1732-2022), 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long (1832-2022) và 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022).
Chú thích ảnh
Đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày. 

Với hơn 200 hình ảnh, tư liệu hiện vật, trong đó có một số hiện vật, tư liệu, bản đồ… lần đầu tiên được công bố, chuyên đề nhằm tái hiện lại phần nào diện mạo của vùng đất Long Hồ dinh, tỉnh Vĩnh Long.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Xuân Hoanh cho biết, cách đây 290 năm, chúa Ninh Vương Nguyễn Phúc Trú đã có một quyết định mang tính lịch sử là lập châu Định Viễn, dựng dinh Long Hồ - cơ bản hoàn thành tiến trình mở mang bờ cõi của vùng đất phương Nam Tổ quốc. Dinh Long Hồ lúc đó là một vùng đất rộng lớn bao gồm các tỉnh: Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh ngày nay và có mối quan hệ mật thiết với trấn Hà Tiên.

Chú thích ảnh
Một số bản đồ thể hiện dinh Long Hồ được trưng bày. 

Dinh Long Hồ có vị trí trọng yếu, cộng đồng ba dân tộc Kinh - Hoa - Khmer đã cùng đồng cam cộng khổ, từng bước kiến tạo vùng đất mới thành vùng đất trù phú, khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước thời bấy giờ; đồng thời đã sáng tạo, lưu truyền nhiều giá trị lịch sử - văn hóa đáng tự hào.

Đến năm 1832, danh xưng Vĩnh Long chính thức ra đời, trở thành đơn vị hành chính cấp tỉnh, trực thuộc triều đình nhà Nguyễn. Vĩnh Long là một trong sáu tỉnh của Nam Kỳ lục tỉnh. Tên gọi Vĩnh Long mang ý nghĩa hưng thịnh lâu dài, thể hiện kỳ vọng về tiền đồ của vùng đất, tương lai xán lạn của con người Vĩnh Long.

Chú thích ảnh
Đại biểu lực lượng vũ trang tham quan phòng trưng bày.

Theo ông Nguyễn Xuân Hoanh, qua thư tịch, tư liệu, hình ảnh, hiện vật, di sản văn hóa còn lưu lại đến hôm nay cho thấy diện mạo lịch sử - văn hóa của vùng đất Long Hồ dinh, tỉnh Vĩnh Long phong phú, đa dạng. Từ những chủ nhân đầu tiên đến sinh cơ lập nghiệp, mở mang bờ cõi tại vùng đất mang nhiều màu sắc dân tộc, đa văn hóa đã dần hình thành nên một quần thể văn hóa, lớp người mới ở vùng sông nước Cửu Long…

Trưng bày diễn ra đến hết năm 2022.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.