Trung-Ấn hợp tác bảo vệ biên giới

Trung Quốc và Ấn Độ ngày 23/10 đã ký một thỏa thuận hợp tác về biên giới sau một thời gian dài không giải quyết được xung đột ở vùng biên giới tranh chấp.

Trung Quốc và Ấn Độ ngày 23/10 đã ký một thỏa thuận hợp tác về biên giới sau một thời gian dài không giải quyết được xung đột ở vùng biên giới tranh chấp.


Thỏa thuận trên được ký kết tại Trung Quốc dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Thủ tướng nước chủ nhà Lý Khắc Cường. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lý Khắc Cường cho rằng Trung Quốc và Ấn Độ có khả năng giải quyết tranh chấp biên giới và bày tỏ hi vọng tranh chấp sẽ không ảnh hưởng đến tổng thể mối quan hệ song phương. Ông cũng kêu gọi hai bên duy trì liên lạc và bàn bạc một giải pháp hợp lý, công bằng và có thể chấp nhận cho cả hai nước.


Cùng ngày, Trung Quốc và Ấn Độ đã ký kết chín thỏa thuận khác, trong đó có biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác về giao thông và sông xuyên biên giới.


Trung Quốc và Ấn Độ từng giao tranh năm 1962 và biên giới giữa hai nước chưa được phân chia rõ ràng mặc dù hai nước đã ký thỏa thuận duy trì hòa bình. Hiện nay, Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước đang phát triển lớn nhất và là hai thị trường mới nổi năng động nhất thế giới.


Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.