Trục vớt thành công tàu Hoàng Phúc 18

Đến 14 giờ chiều ngày 3/11, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (Trung tâm III) cho biết công tác trục vớt cứu hộ đã lật ngược được tàu Hoàng Phúc 18 trở lại bình thường.

Tuy nhiên, qua kiểm tra trong tàu, lực lượng chức năng không tìm thấy 2 thuyền viên bị mất tích là Phan Anh Tấn (54 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Hữu Quảng (29 tuổi, quê ở tỉnh Ninh Bình) trong con tàu này. Hiện các lực lượng vẫn đang phối hợp với ngư dân tiếp tục tìm kiếm.

Trục vớt thành công tàu Hoàng Phúc 18 ảnh 1

Dự kiến, tối 3/11, tàu Hoàng Phúc 18 sẽ được lai kéo về khu vực biển Sao Mai-Bến Đình (thành phố Vũng Tàu) để phục vụ công tác điều tra, tìm nguyên nhân dẫn đến vụ chìm tàu.

Trục vớt thành công tàu Hoàng Phúc 18 ảnh 2

Lợi dụng thời tiết tốt, từ sáng sớm 3/11, công tác trục vớt tàu Hoàng Phúc 18 bị lật úp trên luồng Soài Rạp (nằm giữa Cần Giờ, TP HCM và tỉnh Tiền Giang) đêm 30/10 đã được các cơ quan chức năng tiến hành.

Trục vớt thành công tàu Hoàng Phúc 18 ảnh 3

Trước đó, qua xác định của đội thợ lặn cho biết, không còn khả năng thuyền viên còn mắc ở trong tàu Hoàng Phúc 18 bị lật úp, nên cơ quan chức năng đã đồng ý cho triển khai việc trục vớt tàu nhằm đảm bảo an toàn luồng tuyến, tránh nguy cơ tràn dầu và phục vụ công tác điều tra nguyên nhân tàu lật.

Trục vớt thành công tàu Hoàng Phúc 18 ảnh 4

Để phục vụ công tác trục vớt, tàu cẩu Yết Kiêu 350 tấn và các tàu Mỹ Á 3.000 mã lực, tàu Visal 08 của Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã được huy động.

Trục vớt thành công tàu Hoàng Phúc 18 ảnh 5

Theo đó, các tàu Mỹ Á, Visal 08 sẽ làm nhiệm vụ cố định tàu Hoàng Phúc 18, còn tàu cẩu Yết Kiêu sẽ dùng cáp, móc để nâng và lật tàu Hoàng Phúc 18 trở lại.

Trục vớt thành công tàu Hoàng Phúc 18 ảnh 6

Hàng trăm mét phao quây cũng đã được rải bao quanh tàu Hoàng Phúc 18 về phía cuối hướng gió, cùng các phương tiện bơm, hút đã sẵn sàng để đề phòng nguy cơ tràn dầu xảy ra.

Trục vớt thành công tàu Hoàng Phúc 18 ảnh 7

Khoảng 10 giờ, đội thợ lặn, kỹ sư đã hoàn tất việc luồn, buộc dây cáp vào tàu Hoàng Phúc 18 để phục vụ công tác nâng, lật tàu trở lại. Sau khi kiểm tra kỹ, tàu cẩu Yết Kiêu đã tiến hành việc nâng tàu một cách thận trọng. Đến 10 giờ 30, tàu Hoàng Phúc đã được nâng lên khỏi mặt nước, nhưng do cabin tàu vướng vào salan chở cần cẩu nên việc trục vớt phải dừng lại để tính toán phương án xử lý. Sau đó, tàu cẩu Yết Kiêu đã thả tàu Hoàng Phúc 18 trở lại, chờ phương án tiếp theo.

Trục vớt thành công tàu Hoàng Phúc 18 ảnh 8

Theo kế hoạch đề ra, công tác trục vớt tàu Hoàng Phúc 18 sẽ diễn ra đến hết tuần này. Sau khi được trục vớt, tàu sẽ được kéo về khu vực Sao Mai-Bến Đình (thành phố Vũng Tàu) để phục vụ công tác điều tra và sửa chữa. Cũng trong sáng cùng ngày, hàng chục tàu được huy động vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 thuyền viên còn mất tích.

Chùm ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.