Trực thăng Quân đội bay cứu nạn thành công 8 người dân bị cô lập do mưa lũ tại Sơn La

Tối 1/8, thông tin từ Công ty Trực thăng miền Bắc (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng), sau khi nhận được chỉ lệnh của cấp trên về việc sử dụng trực thăng bay cứu hộ, cứu nạn người dân bị cô lập, mắc kẹt do mưa lũ tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La, Tổ bay đã thực hiện giải cứu thành công toàn bộ 8 người bị cô lập, trong đó có 7 người lớn và 1 trẻ em.
Chú thích ảnh
Niềm vui của thành viên Tổ bay và người dân sau khi cứu nạn thành công. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi nhận được chỉ lệnh, Công ty Trực thăng miền Bắc đã quán triệt nhiệm vụ, khẩn trương xây dựng kế hoạch, đường bay, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan; chuẩn bị tốt các mặt bảo đảm về kỹ thuật, hậu cần, thông tin liên lạc, điều kiện thời tiết, khí tượng các khu vực.

Chiều 1/8, chuyến bay cất cánh từ sân bay Gia Lâm trên trực thăng EC 155-B1 mang số hiệu VN-8624 do Thượng tá, phi công Lê Hải Đăng, Phó Giám đốc Công ty và các thành viên trong Tổ bay VN-8624 đã khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Sau gần 1 giờ, vào lúc 16 giờ 50 phút, Tổ bay đã tiếp cận được vị trí các người dân bị nạn. Với gần 50 phút khẩn trương, Tổ bay đã thực hiện giải cứu được toàn bộ 8 người bị cô lập do mưa lũ gây ra, trong đó có 7 người lớn và 1 trẻ em.

Tám người được giải cứu gồm: Đào Văn Đông (sinh năm 1967); Tòng Thị Trang (sinh năm 1990); Đào Thảo Trang (sinh năm 2012); Tòng Diệu Linh (sinh năm 2012); Tòng Hải Yến (sinh năm 2023); Vì A Dơ (sinh năm 1996); Vì A Trường (sinh năm 2000) và Vì A Chỉa (sinh năm 1998).

Dù thực hiện chuyến bay trong điều kiện thời tiết phức tạp, song Tổ bay đã nỗ lực điều khiển trực thăng tiếp cận điểm đáp an toàn. Luôn sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ bay cứu hộ - cứu nạn trong mọi tình huống, với tinh thần khẩn trương, chính xác, an toàn tuyệt đối, mỗi thành viên trong Tổ bay đều xác định rõ những chuyến bay này không chỉ là nhiệm vụ quân sự mà còn là mệnh lệnh từ trái tim người lính.

Chuyến bay cứu hộ - cứu nạn thành công một lần nữa khẳng định bản lĩnh, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao của Công ty Trực thăng Miền Bắc trong thời bình, góp phần minh chứng rõ nét cho việc Quân đội luôn sát cánh cùng nhân dân, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, góp phần giữ vững thế trận lòng dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Niềm vui của thành viên Tổ bay và người dân sau khi cứu nạn thành công. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, lúc 15 giờ cùng ngày, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) nhận được thông tin từ Trực ban Tác chiến Bộ Tham mưu (Quân khu 2), cụ thể: 14 giờ 50 phút ngày 1/8/2025, tại thôn Anh Trung, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La có 8 người dân bị mắc kẹt, cô lập do mưa lũ.

Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân và Binh đoàn 18 thống nhất sẵn sàng sử dụng máy bay trực thăng và lực lượng tìm kiếm cứu nạn đường không đi cứu nạn 8 người dân bị mắc kẹt, cô lập do mưa lũ; đồng thời đề nghị Sở Chỉ huy Bộ báo cáo lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo sử dụng 1 máy bay trực thăng và lực lượng tìm kiếm cứu nạn đường không phối hợp với Quân khu 2, các lực lượng tại hiện trường cứu nạn 8 người dân đang bị mắc kẹt, cô lập. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Binh đoàn 18 thực hiện bay cứu hộ, cứu nạn tại khu vực tỉnh Sơn La.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.