Trụ sở dôi dư có thể đấu giá để tạo nguồn lực đầu tư phát triển

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi tới sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI liên quan đến việc xử lý trụ sở làm việc, nhà đất công dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo phản ánh của cử tri tỉnh Vĩnh Long, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều trụ sở làm việc và quỹ đất công rơi vào tình trạng dôi dư, chưa được khai thác hiệu quả. Đặc biệt là ở nhiều địa phương vẫn còn tình trạng thiếu trụ sở làm việc do biên chế tăng, một số cơ quan phải bố trí phân tán như Hội đồng Nhân dân, công an, xã đội; nhiều ấp, khu phố và chi bộ cũng chưa có địa điểm làm việc, sinh hoạt ổn định.

Do đó, cử tri kiến nghị xem xét phương án xử lý phù hợp, cho chuyển đổi quỹ đất công dôi dư, để xây dựng trụ sở làm việc cho cấp tỉnh và cơ sở hoặc cho tổ chức bán đấu giá nhằm tạo nguồn kinh phí đầu tư các công trình thiết yếu như trường học, bệnh viện, trạm y tế và các công trình phúc lợi xã hội, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết thời gian qua đã chủ động tham mưu, trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công nhằm phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ ngày 1/6/2025 đến nay, Chính phủ đã ban hành 1 nghị quyết và 12 nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 quyết định; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 10 thông tư trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. Các quy định mới được xây dựng theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh cho các bộ, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương trong quản lý, sử dụng, khai thác và xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý.

Theo đó, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đều theo nguyên tắc đối với các cơ sở nhà, đất, trụ sở dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính thì thực hiện điều chuyển cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa có hoặc thiếu trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định về tiêu chuẩn, định mức để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Đồng thời, bố trí ưu tiên cho các mục đích y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng khác góp phần nâng cao chất lượng phục vụ đời sống nhân dân.

Đối với các cơ sở nhà, đất tiếp tục dôi dư sau khi đã bố trí cho các mục đích ưu tiên, Bộ Tài chính cho biết có thể thực hiện thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý và thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; trong đó có các công trình thiết yếu như y tế, giáo dục, công trình phúc lợi xã hội.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.