Trong một tuần, xử phạt 25 cơ sở y tế vi phạm hơn 250 triệu đồng

Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong đợt thanh kiểm tra từ ngày 22 - 26/5, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành xử phạt 25 cơ sở y tế vi phạm trong lĩnh vực hành nghề với tổng số tiền xử phạt hơn 250 triệu đồng.

Theo đó, Phòng khám chuyên khoa sản và kế hoạch hóa gia đình Thiện Tâm (ngụ tại địa chỉ 186 Nguyễn Ảnh Thủ, khu phố 2 phường Hiệp Thành, quận 12) có mức xử phạt cao nhất lên đến 67.850.000 đồng theo quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh. Trong quá trình thanh tra, Thanh tra Sở đã phát hiện phòng khám này có khá nhiều vi phạm như cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; không lập hồ sơ bệnh án theo quy định của pháp luật; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quản cáo theo quy định.

Trong một tuần, xử phạt 25 cơ sở y tế vi phạm hơn 250 triệu đồng ảnh 1

Trong một tuần, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã xử phạt 25 cơ sở y tế vi phạm.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở cũng xử phạt nặng nhiều cơ sở hành nghề y tư nhân, như ông Bùi Hồng Hiệp vi phạm tại nha khoa Ngọc Anh (153 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1) bị xử phạt với số tiền 35 triệu đồng vì hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; ông Phạm Văn Ái, cơ sở bán buôn dược liệu (53 Lương Nhữ Học, phường 10, quận 5) bị xử phạt 30 triệu đồng với hành vi vi phạm kinh doanh thuốc (dược liệu) không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (dược liệu), không có chứng chỉ hành nghề dược; cùng với hành vi này bà Đoàn Thị Bích Hương (cơ sở bán buôn dược liệu, thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu- cửa hàng dược liệu Phi Yến ở số 38 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8) bị xử phạt 20 triệu đồng...

Ngoài ra, Thanh tra Sở cũng xử phạt một số cơ sở kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, như công ty cổ phần đầu tư quốc tế Thiên Khuê (7 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3) với số tiền 15 triệu đồng; cơ sở kinh doanh mỹ phẩm của bà Trần Tử Nữ Hoàng ( 87 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh) bị phạt 7,5 triệu đồng vì kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, hầu hết lỗi vi phạm của những cơ sở này là hành nghề không có chứng chỉ, kinh doanh thuốc không có chứng chỉ hành nghề, không có giấy chứng chỉ đủ điều kiện kinh doanh; giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc đã hết thời hạn; không thực hiện việc mở sổ hoặc không sử dụng phương tiện để theo dõi hoạt động mua thuốc, bán thuốc; không đeo biển tên; lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật...

Đan Phương/ Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.