Kon Tum xử phạt, tước giấy phép doanh nghiệp ngăn sông khai thác cát

Chiều 25/5, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng đối với Doanh nghiệp tư nhân Trí Thành (địa chỉ 90C đường Thi Sách, TP Kon Tum) vì đã vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản tại điểm mỏ số 8 thuộc địa bàn xã Đăk Rơ Wa và Đăk Blà.
Kon Tum xử phạt, tước giấy phép doanh nghiệp ngăn sông khai thác cát ảnh 1

Máy móc và phương tiện của doanh nghiệp tư nhân Trí Thành đang đắp đập. 

Ngoài ra, Thanh tra sở đã phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản số 135/GP-UBND do UBND tỉnh Kon Tum cấp ngày 20/3/2015. Thời gian tước giấy phép là 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Trước đó, TTXVN đã phản ánh việc Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Trí Thành khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường nhưng không đúng công nghệ, phương pháp khai thác đã xác định trong thiết kế cơ sở được phê duyệt.

Tại thời điểm phát hiện (ngày 15/5), doanh nghiệp Trí Thành tự ý dùng phương tiện cơ giới đắp bờ ngăn dòng chảy sông Đăk Bla để tạo điều kiện khai thác cát bằng cơ giới; đồng thời tại vị trí trên, doanh nghiệp Trí Thành đang tổ chức khai thác cát, sỏi lòng sông (tại khu vực xã Đăk Rơ Wa và Đăk Blà) bằng phương pháp sử dụng máy đào để xúc cát đổ vào xe vận chuyển. Hành vi trên đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Đây là doanh nghiệp thứ hai trong tỉnh Kon Tum bị Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xử phạt vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Trước đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuân Tài cũng bị phạt 32 triệu đồng vì hành vi khai thác cát, sỏi trái phép tại lòng sông Đăk Bla (đoạn qua thôn Kon Klor và phường Thắng Lợi, TP Kon Tum); phạt 8 triệu vì hành vi lấn chiếm đất lòng sông và đất bán ngập tại lòng sông Đăk Bla.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.