Trồng bưởi da xanh giúp đồng bào Raglai nâng thu nhập

Những năm gần đây, nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh nên nhiều hộ đồng bào Raglai ở xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận có nguồn thu nhập khá.
Trồng bưởi da xanh giúp đồng bào Raglai nâng thu nhập ảnh 1

Vườn bưởi da xanh tại xã vùng cao Phước Bình (Bác Ái, Ninh Thuận).

Tại xã Phước Bình, ông Pi năng Chiên (63 tuổi, ở thôn Bạc Rây 1) là một trong những người tích cực chuyển đổi từ trồng bắp, lúa trên đất rẫy kém hiệu quả sang trồng cây bưởi da xanh cho giá trị kinh tế cao.

Từ chương trình phủ xanh đất trống, đồi núi trọc do Vườn Quốc gia Phước Bình triển khai và hỗ trợ cây giống, ông Pi năng Chiên trồng thử nghiệm 5 sào bưởi với 150 gốc. Sau 5 năm, những cây bưởi đồng loạt cho thu hoạch, mỗi cây trung bình đậu được gần 40 quả, được thương lái thu mua với giá hơn 30.000 đồng/kg, trừ chi phí, gia đình ông thu về hơn 70 triệu đồng.

“Thị trường tiêu thụ bưởi da xanh hiện nay rất lớn. Bưởi da xanh hiện có giá trung bình khoảng 30.000 đồng/kg. Dịp Tết Mậu Tuất 2018 vừa qua, giá bưởi có lúc tăng trên 50.000 đồng/kg, gia đình thu hoạch được bao nhiêu, thương lái vào thu mua hết bấy nhiêu. Bưởi da xanh trồng ở vùng đất Phước Bình được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, bưởi có vị thơm, ngọt, mọng nước không thua kém bất cứ loại bưởi nào trồng ở các tỉnh miền Tây”, ông Pi năng Chiên cho biết thêm.

Tương tự, ông Ka Tơ Quỳnh (51 tuổi, ở thôn Gia É, xã Phước Bình) ban đầu chỉ trồng thử nghiệm vài chục gốc bưởi, nhận thấy hiệu quả kinh tế mang lại gấp nhiều lần so với trồng lúa, trồng bắp; vào năm 2016 ông quyết định mở rộng diện tích trồng bưởi lên trên 1 ha, đến nay vườn bưởi 300 cây đang phát triển xanh tốt, dự kiến đến năm 2020 ông sẽ chính thức thu hoạch vụ đầu tiên. Trong thời gian chờ thu hoạch trái, ông trồng xen canh cây chuối sứ thu hoạch buồng để có thêm nguồn thu nhập.

Theo kinh nghiệm của ông Ka Tơ Quỳnh, bưởi da xanh là loại cây trồng rất thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương. Đây là loại cây khá dễ trồng và chăm sóc, ít dịch bệnh. Bưởi da xanh có giá tại vườn dao động từ 30.000 đến 50.000 đồng/kg tùy vào chất lượng quả. Theo tính toán, 1 ha bưởi từ sau 5 năm trở đi có thể cho sản lượng khoảng 25 tấn trái. Vài năm trở lại đây, phong trào trồng bưởi da xanh được nhiều hộ đồng bào trong xã mạnh dạn đầu tư phát triển.

Trồng bưởi da xanh giúp đồng bào Raglai nâng thu nhập ảnh 2

Bưởi da xanh là loại cây trồng rất thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của Phước Bình (Bác Ái, Ninh Thuận).

Ông Ka Tơ Chinh, Cán bộ phòng nông nghiệp xã Phước Bình, huyện Bác Ái cho biết: Phong trào trồng bưởi da xanh được bà con trong xã phát triển mạnh từ 5 năm trở lại đây. Qua thực tiễn sản xuất tại các hộ dân cho thấy, cây bưởi da xanh rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Nếu canh tác tốt, giống bưởi da xanh cho trái quanh năm, mỗi năm loại cây này có thể cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha. Hiện diện tích trồng bưởi da xanh trên địa bàn xã đã phát triển lên 90 ha; trong đó, khoảng 50% diện tích đang cho thu hoạch trái ổn định.

Trong năm 2018, từ các nguồn vốn chương trình 30a, các dự án hỗ trợ tam nông, xã Phước Bình tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ giống bưởi da xanh chất lượng cao cho các hộ có nhu cầu trồng và mở rộng diện tích, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bưởi đạt hiệu quả, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, Vườn quốc gia Phước Bình đang tuyển chọn các cây bưởi da xanh trên địa bàn có sản lượng cao, chất lượng quả tốt để xây dựng vườn giống bưởi đầu dòng, chủ động sản xuất giống chất lượng cao cung cấp cho bà con.

Theo Sở Nông nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, mô hình chuyển đổi canh tác từ đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, cây công nghiệp đã mở ra một triển vọng mới trong phát triển kinh tế ở các xã miền núi. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá đã làm thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ của đồng bào, từng bước góp phần hình thành vùng sản xuất tập trung theo hướng bền vững. Qua đó, giúp người dân gia tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương theo hướng nâng giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.