Trong 7 tháng, thiên tai gây thiệt hại gần 6.000 tỷ đồng

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai: Từ đầu năm đến hết tháng 7, thiên tai đã gây ra nhiều thiệt hại về người và của với tổng thiệt hại kinh tế lên tới gần 6.000 tỷ đồng.

Cụ thể, về người đã có 112 người chết và mất tích, 81 người bị thương. Có 929 nhà bị đổ, sập và 27.819 nhà bị hư hại, tốc mái, di dời khẩn cấp và 19.322 nhà bị ngập nước.

Trong 7 tháng, thiên tai gây thiệt hại gần 6.000 tỷ đồng ảnh 1

Thiên tai gây thiệt hại nặng nề ở nhiều tỉnh phía Bắc. Ảnh: TTXVN

Ở lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, có tới 182.018 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 13.405 ha cây công nghiệp và cây ăn quả bị thiệt hại, gãy đổ; 21.607 con gia súc và 227.750 con gia cầm bị chết; hơn 8.321 ha thủy sản bị ngập, thiệt hại...

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính gần 6.000 tỷ đồng.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Bộ Tài Nguyên và Môi trường) cho biết: Đầu tháng 7 mới chỉ là giai đoạn bắt đầu vào mùa thiên tai, mưa bão. Số lượng các đợt mưa và các cơn bão còn tương đối nhiều. Cụ thể, sẽ có khoảng 8 – 10 cơn bão hoạt động trên khu vực biển Đông, trong số đó có 4 – 5 cơn sẽ ảnh hưởng vào đất liền.

Cuối năm 2017, tới tháng 12 vẫn còn dồn dập các cơn bão đổ bộ. Năm nay, số lượng các cơn bão cuối năm sẽ ít hơn so với năm 2016 và 2017. Thay vào đó, các cơn bão sẽ tập trung vào giữa mùa mưa bão, chủ yếu trong giai đoạn tháng 9 và tháng 10.

Cũng theo ông Lâm, riêng ở khu vực Nam Bộ, hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh Nam Trung Bộ trong năm 2018 sẽ gay gắt hơn năm 2017. Giai đoạn bắt đầu sẽ là tháng 12/2018 và khả năng sẽ gay gắt nhất vào giai đoạn tháng 1-3/2019.

H.V/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.