Trở về Ngã ba Đồng Lộc, tiếp nối truyền thống thanh niên xung phong

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2026), ngày 17/7, đoàn công tác Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh), tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Thân Đức Nam thành kính dâng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc.

Tại Khu di tích, đoàn đã thành kính dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn trước anh linh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trên cả nước và 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Thân Đức Nam cho biết, Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là "địa chỉ đỏ" của Hà Tĩnh mà còn là biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm và sự cống hiến của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam dâng hương tưởng niệm tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung tại Ngã ba Đồng Lộc.

Ông Thân Đức Nam nhấn mạnh, mỗi lần trở về Đồng Lộc, các cựu thanh niên xung phong đều bồi hồi tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, mỗi người càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, đồng thời tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các cựu thanh niên xung phong. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ sẽ luôn là nguồn động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục đoàn kết, cống hiến xây dựng và bảo vệ đất nước.

Là một trong những cựu thanh niên xung phong trở về Đồng Lộc dịp này, bà Dương Thị Thìn (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) không giấu được xúc động khi nhớ lại quãng đời tuổi trẻ trên chiến trường. Bà từng là thanh niên xung phong thuộc Đội 53, Đại đội C534, làm nhiệm vụ mở đường và bảo đảm giao thông trên tuyến Đường 21, đoạn từ Khe Giao (Hà Tĩnh) vào Tân Ấp (Quảng Trị). Trong những năm tháng bom đạn ác liệt, lực lượng thanh niên xung phong luôn sẵn sàng lên đường khi có lệnh để giữ thông suốt tuyến vận tải. Nhiều đồng đội đã hy sinh, trong đó có người bạn thân Phạm Xuân Hóa ngã xuống khi làm nhiệm vụ xử lý bom nổ chậm ngày 18/9/1972 - ký ức mà đến nay bà vẫn không thể quên.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Thân Đức Nam dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong Tân Ấp (Quảng Trị).

Bà Thìn chia sẻ: "Trong những năm kháng chiến, tuổi trẻ của chúng tôi dành trọn cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Hôm nay trở về cuộc sống đời thường, nhiều cựu thanh niên xung phong vẫn còn khó khăn. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức là nguồn động viên rất lớn đối với những người đã cống hiến cho đất nước".

Ngã ba Đồng Lộc là một trong những "tọa độ lửa" ác liệt trên tuyến đường chiến lược Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Dưới mưa bom bão đạn, lực lượng thanh niên xung phong cùng các đơn vị làm nhiệm vụ đã kiên cường bám trụ, san lấp hố bom, bảo đảm mạch máu giao thông thông suốt. Sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong Tiểu đội 4, Đại đội 552 ngày 24/7/1968 đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Mỗi dịp tháng Bảy hằng năm, Ngã ba Đồng Lộc đón đông đảo người dân, cựu thanh niên xung phong và các đoàn công tác từ nhiều địa phương về dâng hương, tưởng niệm. Những chuyến trở về không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: Hữu Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.