Trợ lý của cựu Chủ tịch Nissan bị kết án 

Một tòa án thủ đô Tokyo ngày 3/3 đã tuyên phạt cựu Giám đốc điều hành Nissan Greg Kelly 6 tháng tù treo với tội danh giúp cấp trên của mình là ông Carlos Ghosn, cựu Chủ tịch của Nissan, che giấu thu nhập bất hợp pháp trong vụ bê bối gây chấn động ngành sản xuất ô tô vào cuối năm 2018. 
Chú thích ảnh
Ông Greg Kelly, phụ tá thân cận của cựu Chủ tịch Carlos Ghosn, tập đoàn sản xuất ô tô Nissan của Nhật Bản tới Tòa án cấp quận Tokyo, ngày 24/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Greg Kelly, 65 tuổi người Mỹ, bị bắt cùng thời điểm với ông Ghosn vào tháng 11/20218, tuy nhiên, vị cựu Chủ tịch Nissan đã bỏ trốn tới Liban vào 1 năm sau đó.

Trước đó, các công tố viên đã đề nghị án phạt 2 năm tù đối với ông Kelly, cáo buộc ông này đã giúp ông Ghosn trong suốt khoảng thời gian 2010 đến 2018, khai man che giấu khoản tiền 9,1 tỷ yên (79 triệu USD) theo  cơ chế cho phép chi trả cho ông này sau khi nghỉ hưu.

Tuy nhiên, tòa án xác định vi phạm của ông Kelly diễn ra trong năm tài chính 2017 và không có vấn đề trong giai đoạn 2010-2016, do đó, án phạt đã giảm còn 6 tháng tù treo trong vòng 3 năm. 

Phiên tòa ngày 3/3 được theo dõi sát sao tại cả Nhật Bản và nước ngoài. Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản khẳng định vụ án này là ưu tiên hàng đầu của cơ quan ngoại giao này. 

Từ chỗ được coi là "vị cứu tinh" của Nissan khi có công cứu tập đoàn này thoát khỏi bờ vực phá sản, ông Ghosn đã bị nhà chức trách Nhật Bản bắt giữ với các cáo buộc gian lận tài chính hồi tháng 11/2018, trong đó có việc khai man thu nhập và lạm dụng tín nhiệm phục vụ lợi ích cá nhân.

Cựu Chủ tịch Nissan đã phủ nhận tất cả các tội danh và trốn khỏi Nhật Bản đến Liban ngày 29/12/2019 khi đang được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử. Hai đối tượng người Mỹ giúp ông Ghosn trốn khỏi Nhật Bản đã bị dẫn độ từ Mỹ qua Nhật Bản xét xử vào năm ngoái với mức án từ 20 đến 24 tháng tù giam.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.