Nhật Bản xét xử hai công dân Mỹ giúp cựu Chủ tịch Nissan bỏ trốn

Ngày 2/7, các công tố viên Nhật Bản đã đề nghị mức án tù gần 3 năm đối với hai cha con người Mỹ sau khi hai người này thừa nhận hành vi giúp cựu Chủ tịch Tập đoàn sản xuất ô tô Nissan - Carlos Ghosn bỏ trốn khỏi Nhật Bản vào cuối tháng 12/2019 trong khi tại ngoại chờ xét xử.
Chú thích ảnh
Ông Michael Taylor (phải) và con trai Peter Taylor (trái), đã thừa nhận giúp cựu Chủ tịch tập đoàn Nissan Carlos Ghosn bỏ trốn khỏi Nhật Bản. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hai cha con nhà Taylor đã bị bắt tại Mỹ năm ngoái và bị dẫn độ tới Nhật Bản vào tháng 3 vừa qua.

Theo mức án đề nghị của các công tố viên, người cha Michael Taylor, 60 tuổi, cựu binh Mỹ sẽ bị phạt 2 năm 10 tháng tù giam trong khi con trai là Peter Taylor, 28 tuổi, bị đề nghị mức án 2 năm 6 tháng tù giam. Luật sư của hai đối tương này đề nghị tòa án áp dụng án treo. Dự kiến, phán quyết của tòa án sẽ được công bố trong tháng này.

Theo cáo trạng, trong thời gian ông Carlos Ghosn tại ngoại để chờ xét xử tại Nhật Bản, hai cha con ông Taylor đã giúp ông Ghosn trốn khỏi nhà riêng ở khu Minato (Tokyo) để đến một khách sạn ở thủ đô và sau đó tới một khách sạn khác tại tỉnh Osaka trước khi tới sân bay quốc tế Kansai. Tại sân bay, 2 người này đã đưa ông Ghosn vào một chiếc hộp để qua cổng an ninh và lên một máy bay riêng đến Liban, nơi không có thỏa thuận dẫn độ với Nhật Bản. Các công tố viên cho biết ông Ghosn và vợ đã trả tiền cho cha con ông Taylors để được giúp đỡ của họ. Một người đàn ông tên là George Antoine Zayek cũng bị buộc tội liên quan đến vụ án nhưng hiện chưa bị bắt giữ.

Ông Carlos Ghosn bị truy tố tại Nhật Bản với cáo buộc gian lận tài chính, trong đó có việc không kê khai khoản thù lao ông được nhận khoảng 9 tỷ yen (83 triệu USD) trong 8 năm và lạm dụng tín nhiệm sử dụng tiền của hãng Nissan nhằm phục vụ lợi ích cá nhân. Hồi tháng trước, ông Ghosn đã bị các nhà điều tra Pháp tại Liban thẩm vấn về một một loạt cáo buộc sai pham tài chính khác nhau.

Việt Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.