Nissan lùi thời điểm chào bán mẫu xe điện mới Ariya

Hãng sản xuất ô tô Nissan của Nhật Bản sẽ lùi kế hoạch cho đưa mẫu xe điện mới Ariya ra thị trường, từ mùa hè sang mùa đông tới, do thiếu nguồn cung chip điện tử toàn cầu.
Chú thích ảnh
Nissan sẽ lùi kế hoạch cho đưa mẫu xe điện mới Ariya ra thị trường. Ảnh: Reuters

Được thông báo từ tháng 7/2020, dòng xe mới chạy hoàn toàn bằng điện này được lên kế hoạch chào bán trên thị trường Nhật Bản từ giữa năm 2021, trước khi xuất khẩu sang châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc vào cuối năm. Nhưng trong thông cáo báo chí ngày 4/6, Nissan cho biết người tiêu dùng ở Nhật Bản có thể đặt mua mẫu B6 phiên bản giới hạn vào mùa đông tới, song không ấn định ngày cụ thể cho việc chào bán trên các thị trường khác.

Người phát ngôn của Nissan xác nhận rằng tình trạng thiếu thiết bị bán dẫn đang ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ô tô trên khắp thế giới chính là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến kế hoạch ra mắt dòng xe này.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn cho biết: "Chúng tôi đang phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau, trong đó có tình trạng thiếu thiết bị bán dẫn. Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo giao mẫu xe hoàn toàn mới và cải tiến này cho người tiêu dùng với chất lượng cao nhất. Vì vậy, kế hoạch bán hàng phải lùi lại".

Theo Tổng Giám đốc Makoto Uchida, mẫu xe mới đặc biệt quan trọng đối với Nissan, được coi là chìa khóa để mở ra "một chương mới" hãng. Ariya sẽ là dòng xe điện 100% đầu tiên của Nissan xuất hiện trên thị trường ô tô nói chung kể từ khi xe Leaf ra đời cách đây một thập kỷ. Hãng đã gặp rất nhiều khó khăn từ trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Cựu chủ tịch Carlos Ghosn đã bị giữ tại Nhật Bản vì các cáo buộc sai phạm tài chính, song đã chạy trốn và hiện sống lưu vong tại Liban. Cuộc khủng hoảng dịch bệnh càng chồng chất thêm khó khăn.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.