Nga sẵn sàng cho thương hiệu xe điện Mỹ Tesla mở nhà máy

Bộ trưởng Công thương Nga ngày 26/5 cho biết Moskva sẵn sàng cho công ty sản xuất xe điện Tesla của Mỹ xây dựng một nhà máy tại đây miễn là hoạt động của nhà máy đem lại lợi ích cho Nga.
Chú thích ảnh
Một phòng trưng bày của Tesla tại California, Mỹ ngày 24/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài Sputnik, trả lời trên báo AiFdaily, Bộ trưởng Denis Manturov khẳng định: “Mục tiêu chính của quốc gia là tạo giá trị gia tăng trong nước và nội địa hóa công nghệ… Nếu ông Elon Musk muốn hợp tác với chúng tôi về trao đổi công nghệ và đem lại giá trị thì tại sao không? Chúng tôi sẵn sàng hợp tác”.

Trước đó, ngày 21/5, Giám đốc điều hành Tesla, tỷ phú Elon Musk cho biết công ty này muốn thiết lập hiện diện tại Nga – một thị trường về xe điện tuy nhỏ nhưng lại đầy tiềm năng và đang phát triển nhanh chóng.

Hồi tháng 2, tỷ phú Musk đã gửi lời mời Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng trò chuyện trên ứng dụng mạng xã hội Clubhouse. Người phát ngôn của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin không sử dụng mạng xã hội đó, song khẳng định rằng lời mời trên rất thú vị.

Ngoài Nga, Tesla cũng bày tỏ hy vọng mở cửa hàng tại Kazakhstan và các vùng lân cận. Tesla đã có các nhà máy sản xuất ở Trung Quốc và bang California và Nevada (Mỹ). Tesla cũng đang xây dựng hai "siêu nhà máy" ở Đức và bang Texas (Mỹ).

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.