Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 7 ngày liên tiếp

Sau khi tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ cho biết đã trình Chính phủ phương án nghỉ 7 ngày liên tiếp.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Văn Đạt/TTXVN

Chiều 11/9, tại Họp báo Bộ Nội vụ, trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm cho biết, sau khi tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ phương án nghỉ 7 ngày liên tiếp. Phương án nghỉ Tết năm 2027 được xây dựng dựa trên Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Cán bộ, công chức, Luật Tổ chức Chính phủ...

Qua tổng hợp ý kiến các đơn vị, bộ, ngành, Bộ Nội vụ đề xuất dịp nghỉ Tết Nguyên đán sẽ được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày cuối tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên được nghỉ bù 2 ngày theo quy định. Như vậy, Tết năm 2027 được nghỉ 7 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 4/2/2027 đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027.

"Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, chúng tôi đã tổng hợp và báo cáo Chính phủ về phương án trên để đảm bảo tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê có thời gian di chuyển, chuẩn bị các ngày lễ Tết cho chu đáo", bà Quyên cho hay.

Đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp, người sử dụng lao động có thể lựa chọn cho người lao động nghỉ theo các phương án: Nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi, hoặc nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi. Phương án này giúp cho các doanh nghiệp xem xét bố trí công việc cho phù hợp.

Đối với phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, bà Quyên cho biết, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ xin ý kiến về phương án nghỉ 4 ngày.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án. Phương án 1: Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026. Hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11/2026. Phương án 2: Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026, không hoán đổi ngày làm việc.

Đối với dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2027, Bộ Nội vụ cũng đề xuất hai phương án. Phương án 1, nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định. Thời gian nghỉ từ thứ Năm ngày 4/2/2027 đến hết thứ Tư ngày 10/02/2027. Phương án 2, nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết; hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu, ngày 12/2/2027 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 27/2/2027. Thời gian nghỉ từ thứ Sáu ngày 5/2/2027 đến hết Chủ nhật ngày 14/2/2027.

Đối với người lao động không thuộc đối tượng trên thì dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba ngày 24/11/2026. Dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2027, người sử dụng lao động lựa chọn cho người lao động nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.