Triều Tiên vẫn thúc đẩy thử hạt nhân trong năm 2016?

Ngày 2/1, Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hàn Quốc (KIDA) đưa ra nhận định rằng bước sang năm thứ 5 nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un lên nắm quyền, ông ta sẽ có động thái động viên, khích lệ giới quân sự và thúc đẩy việc chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân.
Trong báo cáo mang tên "Triển vọng và đánh giá tình hình an ninh 2015-2016", KIDA cho biết nếu những năm đầu mới lên cầm quyền, Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Kim Jong Un đã nỗ lực để giảm quyền lực của các quan chức quốc phòng như thanh trừng, giảm cấp bậc, quân hàm thì trong năm nay ông ta sẽ chỉnh đốn và làm ngược lại bằng cách động viên giới tướng lĩnh quân đội thông qua việc thăng cấp bậc, quân hàm hoặc khôi phục lại chức vụ trước đó.
KIDA cho rằng việc Bình Nhưỡng tiếp tục đào đường hầm tại bãi thử hạt nhân ở Punggye-ri, cho thấy Bình Nhưỡng quyết tâm tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 và có thể có cả lần thứ 5. Theo KIDA, hoạt động thử hạt nhân và tên lửa là một hành vi đe dọa có tầm ảnh hưởng lớn, do đó Triều Tiên sẽ tiếp tục duy trì động thái này để tìm kiếm thời điểm hiệu quả nhất.
Ngoài ra, KIDA còn đề xuất Hàn Quốc cần phải đối phó và dự liệu trước những vấn đề về pháp lý, ngoại giao và kỹ thuật có thể phát sinh với Mỹ nếu Seoul triển khai hệ thống tấn công bằng tên lửa Kill Chain để đối phó với các mối đe dọa về tên lửa và hạt nhân từ Bình Nhưỡng, đồng thời phân tích kỹ lưỡng khả năng và vai trò của quân đội Hàn Quốc.
TN

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.